01:22 20/01/2016

B.Bình Dương so tài đỉnh cao cùng SCG Muang Thong United

Đại diện hàng đầu Thai - League (Á quân Thai - Premier League 2015) là SCG Muangthong United (Thái Lan) sẽ đối đầu với nhà ĐKVĐ V - League 2015 B.Bình Dương trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ chuyến “Du đấu giao hữu ASEAN 2016”, tranh Cúp SCG 2016.

Những lần đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam từ trước đến nay đều rất hấp dẫn, bởi hai đội luôn là đối thủ lớn của nhau và những lần gặp gỡ giữa hai đội luôn là trận cầu rất đáng đón đợi với người yêu bóng đá Việt Nam. Cuộc tranh tài giữa Becamex Bình Dương - nhà vô địch V-League 2015 cùng SCG MuangThong United - một trong hai đội bóng mạnh nhất của Thái Lan 10 năm qua cũng mang một tầm vóc chẳng hề kém.

Trận đấu của những chân sút hàng đầu khu vực.

Chuyến đi đến Việt Nam của SCG Muangthong United với mục đích nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, cũng như qua đây đánh dấu sự kiện thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Chuyến du đấu của SCG Muangthong United tại Việt Nam cũng là cơ hội cho khán giả được chứng kiến màn chạm trán nảy lửa của hai đại diện hàng đầu bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Hiện AFF đang khởi động giải bóng đá mang tên ASEAN Super League dành cho các CLB trong khu vực, dự kiến sẽ diễn ra từ năm 2017. Vì vậy, những cuộc so tài như trên là hết sức cần thiết cho các đội bóng để có thể biết thực lực của mình trước khi tham dự cuộc chơi.

Theo kế hoạch, các cầu thủ CLB Muang Thong Utd sẽ đến TP Hồ Chí Minh vào sáng 22/1. Trận “thư hùng” này hội tụ những ngôi sao của bóng đá Thái Lan như: Thonglao, Kawin, Chaiyawat, Sarach Yooyen… Thêm nữa là sự xuất hiện của Teerasil Dangda - cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu ở La Liga khi gia nhập CLB Almeria năm 2014 với bản hợp đồng 1 năm. Đây cũng là đại diện giàu thành tích của bóng đá xứ sở Chùa vàng với 3 chức vô địch Thai - Premier League (thành tích tốt thứ 2, sau Buriram United với 5 chức vô địch và 2 lần đứng thứ nhì). SCG Muang Thong United còn gặt hái không ít thành tích khi bước ra đấu trường châu Á. Năm 2015, họ được footballdatabase.com - một trang web bóng đá uy tín đánh giá là một trong 20 CLB mạnh nhất châu Á. Dù mới chỉ được thành lập từ năm 1989, nhưng trong chưa đầy hai thập niên, đội bóng vùng Nonthaburi đã tiến lên đẳng cấp hàng châu lục.

Bên kia chiến tuyến, nhà vô địch V-League B.Bình Dương cũng không kém cạnh bằng sự góp mặt của nhiều cầu thủ chất lượng trong và ngoài nước như Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Anh Đức, Công Vinh, Tấn Tài, Moses, Đình Luật, Trọng Hoàng... Bình Dương cũng là đại diện ưu tú với bảng thành tích ấn tượng: 4 lần đăng quang V-League (2007, 2008, 2014, 2015). Một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến “Du đấu giao hữu ASEAN 2016”, ngày 16/1, SCG Muang Thong United đã thi đấu với K-Cement Cambodia All Stars tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Trận đấu này, sân Olympic với sức chứa 45.000 chỗ ngồi đã được lấp kín khán giả. Hai đội đã cống hiến trận cầu hấp dẫn với bữa tiệc bàn thắng và chiến thắng 4 - 3 nghiêng về chủ nhà.

Trận đấu đáng chú ý giữa Bình Dương và SCG Muang Thong United sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 23/1.

Ở sân chơi khu vực, B.Bình Dương vô địch Mekong Club Championship 2014, trong khi SCG Muang Thong United chưa bao giờ tham gia giải đấu này. Còn ở các cúp châu Á, hai bên cùng có 1 lần đi tới vòng bán kết AFC Cup, với đội bóng đất Thủ là vào năm 2009 và 1 năm sau tới lượt đội bóng của Thái Lan làm điều tương tự. Ở AFC Champions League đương kim vô địch V-League có 2 lần tham gia vòng bảng năm 2008 và 2014, trong khi SCG Muang Thong United mới có 1 lần góp mặt vào sân chơi danh giá này năm 2013.


Minh Đăng