07:13 31/07/2019

B.Bình Dương - Hà Nội FC: Chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam

Chiều 31/7, Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á trên sân Gò Đậu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng của Việt Nam lọt vào trận đấu chung kết khu vực ở đấu trường châu lục.

Chú thích ảnh
B.Bình Dương và Hà Nội FC sẽ đối đầu nhau trong trận cầu lịch sử. Ảnh: TT&VH

Hà Nội FC đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam và được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch ở AFC Cup năm nay. Trong khi đó, dù không có nhiều tuyển thủ quốc gia như CLB Hà Nội nhưng các cầu thủ Bình Dương đã chơi rất nỗ lực và có được thành tích xuất sắc. Sau khởi đầu không thực sự ấn tượng, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn đã liên tục vượt qua nhiều đối thủ sau đó để đánh tan những nghi ngờ, tiến đến trận chung kết của khu vực.

Ở trận đấu này, so về tương quan lực lượng, Hà Nội FC hẳn nhiên được đánh giá cao hơn so với B.Bình Dương. Nếu như Bình Dương chỉ có lão tướng Anh Đức là tuyển thủ Quốc gia, nhưng đã sắp bước sang tuổi 34, thì Hà Nội FC lại sở hữu một dàn ngôi sao như Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng... Hà Nội hơn về con người nhưng không hơn bản lĩnh và kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng kiểu chung kết AFC Cup khu vực ASEAN. Và khi cần phô diễn bản lĩnh và đẳng cấp, đội bóng Đông Nam Bộ sẵn sàng thể hiện hình ảnh của một đội bóng cá tính, nhất là khi đối đầu với những đối thủ có tham vọng.

-Trong 8 năm qua, B.Bình Dương chỉ thua Hà Nội FC đúng 1 trận trên sân nhà (4 thắng, 3 hòa).

-Becamex Bình Dương và Hà Nội FC đã chạm trán nhau hai lần ở mùa giải 2019. Hà Nội thắng trận tranh Siêu cúp Quốc gia nhưng để đối thủ cầm hòa ở lượt đi V-League.

Trong lịch sử, ở bất kỳ thời điểm nào, Bình Dương cũng chưa bao giờ ngán ngại Hà Nội FC ở giải đấu quốc nội, từ V-League cho tới Cúp Quốc gia. Ở những vòng đấu loại trực tiếp, đội bóng đất Thủ thậm chí còn được xem là khắc tinh của nhà đương kim vô địch V-League.

Cùng với điểm tựa sân nhà, nếu chơi với sự tập trung cao nhất, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có thể tìm được lợi thế cho mình trước trận lượt về.

Trong hơn 10 năm qua, B.Bình Dương và Hà Nội FC chính là thế lực lớn, đối thủ kỵ giơ nhau tại đấu trường quốc nội. Bình Dương trở thành đội đầu tiên có số lần vô địch V-League nhiều nhất Việt Nam với 4 lần (2007, 2008, 2014, 2015). Đến năm 2018, Hà Nội FC cũng làm được điều tương tự đối thủ (2010, 2013, 2016, 2018).

3 ngày sau (3/8), Hà Nội tiếp B.Bình Dương tại Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 V-League. 4 ngày sau, hai đội tái đấu ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á tại Hàng Đẫy.

Ở sân chơi quốc nội, B.Bình Dương và Hà Nội FC luôn tạo nên cuộc ganh đua quyết liệt. Hà Nội FC dù đã 4 lần vô địch V-League, 2 lần đăng quang Siêu Cúp nhưng chưa một lần vô địch Cúp Quốc gia và trong số những lần hụt bước tại sân chơi này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã 2 lần bị Bình Dương ngáng đường vào các năm 2015 và 2018.

Có quá nhiều ân oán giữa hai bên và chiều nay, Hà Nội FC đương nhiên muốn đè bẹp đối thủ để thể hiện cái tôi dù phải chơi sân khách.

Nếu vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á, đội chiến thắng sẽ nhận 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng), gần bằng số tiền thưởng cho chức vô địch V-League 2019 (3 tỷ đồng). Đội bóng nào vượt qua 2 lượt trận chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ gặp CLB Altyn Asyr của Turkmenisan trong trận bán kết liên khu vực vào ngày 20/8. Đội thắng sẽ tiếp tục chơi chung kết với một đại diện đến từ Tây Á.

Phát biểu trước trận:
"Chúng tôi sẽ cống hiến trận cầu hay và đẹp để phục vụ khán giả cả nước. Đội Hà Nội đá rất khó chịu. Tất cả cầu thủ của họ kết dính rất tốt nhưng chúng tôi cũng có cách đối phó. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giành lợi thế nho nhỏ trước khi bước vào trận lượt về" - HLV Nguyễn Thanh Sơn.

"Đây là trận chung kết lượt đi và trong hoàn cảnh một tuần đá 3 trận với Bình Dương, Hà Nội FC sẽ có sự tính toán nhất định"- HLV Chu Đình Nghiêm.

Minh Đăng/Báo Tin tức