06:05 20/06/2011

Bay qua rào cản giới

Trên mặt đất, Brooke Castillo là nghệ sĩ piano cổ điển, người quản lý ban nhạc rock, nữ vận động viên thể thao và giáo viên. Song bầu trời cao xanh thẳm mới đích thực là niềm đam mê của chị.

Trên mặt đất, Brooke Castillo là nghệ sĩ piano cổ điển, người quản lý ban nhạc rock, nữ vận động viên thể thao và giáo viên. Song bầu trời cao xanh thẳm mới đích thực là niềm đam mê của chị.

Nữ cơ trưởng máy bay thương mại đầu tiên của Philíppin. Ảnh: Internet

Castillo là nữ cơ trưởng máy bay thương mại đầu tiên của Philíppin. “Tôi nghĩ mình được sinh ra để ngồi ở đây”, từ buồng lái chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Cebu Pacific, Castillo nói về sự chọn lựa nghề nghiệp của mình. Chị tâm sự: “Sau khi vượt qua nhiều thử thách, tôi nhận ra điều mình yêu thích là ngồi trên buồng lái”.

Castillo lớn lên trong một gia đình khá giả ở thủ đô Manila với niềm đam mê thể thao ngay tử nhỏ. Chị chơi bowling thành thạo và từng góp mặt trong đội tuyển bowling trẻ quốc gia Philíppin. Castillo cũng là thành viên của đội tuyển trẻ quốc gia môn bóng rổ và từng mang về một huy chương bạc khi tham gia Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á. Không những thế, Castillo còn có thể chơi piano cổ điển, quản lý một ban nhạc rock địa phương.
Castillo kể rằng chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một phi công. Vậy mà chị đã nhanh chóng “phải lòng” ngành hàng không sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Philíppin với tấm bằng quản trị kinh doanh, khi chị cùng một người bạn tới dự kỳ thi lấy học bổng của hãng Hàng không Philíppin (PA). Ban đầu, Castillo chỉ định đi cổ vũ tinh thần cho bạn song chính chị đã tham gia các bài sát hạch của kỳ thi. Kết quả là người bạn của Castillo “trượt vỏ chuối” trong khi chị giành số điểm cao nhất trong số những người tham dự kỳ thi đó.

“Khi theo học ở trường hàng không, tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình đã học trong nhà trường, từ âm nhạc và từ thể thao đều có thể áp dụng và bổ trợ tích cực cho niềm đam mê mới của mình”, cô Castillo cho biết. Niềm yêu thích bay lượn cùng các kỹ năng khác đã giúp Castillo trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Philíppin lái máy bay thương mại của PA năm 1996.

Sau khi PA sáp nhập với hãng hàng không dân dụng Cebu Pacific năm 2003, Castillo đã trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của Cebu Pacific. Sự thành công của chị trong nghề nghiệp là tấm gương sáng để những phụ nữ có cùng niềm đam mê làm chủ bầu trời noi theo và hiện Cebu Pacific có tới 14 phi công nữ trong biên chế.

Nhiều năm ngồi trên cabin máy bay cũng khiến Castillo phát hiện ra lợi thế của nữ phi công nữ (nhờ đặc điểm giới tính) là thường chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ. Điều này thực sự giúp ích trong nghề lái máy bay bởi một phi công cần phải kiểm tra tới hơn 200 chi tiết trước khi máy bay cất cánh.
Theo Castillo, yếu tố khó khăn nhất khi ngồi trên cabin máy bay là quyết định khi nào cất cánh hay hạ cánh bởi chỉ một khoảnh khắc quyết đoán hay do dự cũng có thể cứu sống hoặc làm thiệt mạng hàng trăm hành khách. Giây phút nguy hiểm nhất mà Castillo từng trải qua xảy ra cách đây 9 năm khi chị là phụ lái trên chiếc máy bay DC-9. Máy bay bất thần chao đảo song Castillo đã bình tĩnh áp dụng những kỹ năng học trong trường đào tạo phi công và vượt qua được giây phút khó khăn đó, đưa máy bay tiếp đất an toàn.

Castillo đang nuôi ước mơ được điều khiển những chiếc máy bay lớn hơn của Airbus. Ngoài giờ bay, chị còn tham gia đứng lớp giảng dạy phi công trẻ cho Cebu Pacific. Với Castillo, hạnh phúc hiện tại là được bay lượn trên bầu trời song nữ cơ trưởng đầu tiên của Philíppin cũng mơ về một mái ấm gia đình như bao người phụ nữ khác.

ĐỖ SINH