01:20 21/01/2020

Bảy người bị ngộ độc do ăn trứng cóc đã qua cơn nguy kịch

Đây là các bệnh nhân của vụ ngộ độc tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), do chế biến bọc trứng cóc nấu với gừng để ăn.

Chú thích ảnh
Bảy bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cóc đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Ngày 21/1, bác sĩ Tạ Huy Kiên - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận 7 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cóc, các bác sĩ trong khoa Hồi sức cấp cứu và Hồi sức tích cực đã nhanh chóng bơm rửa dạ dày, dùng thuốc cho các bệnh nhân để loại bỏ chất độc và điều chỉnh các rối loạn khác. Hiện tại, 7 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Kiên cho biết, đêm 20/1, 7 bệnh nhân bị ngộ độc được chuyển từ tuyến Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi lên trong tình trạng nguy kịch, liên tục nôn mửa, đau bụng, chóng mặt, khó thở, có biểu hiện co giật và ảo giác. Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do ăn trứng cóc.

Theo bác sĩ Tạ Huy Kiên, người dân không nên chế biến món ăn từ cóc vì một số bộ phận trên da, tổ chức dưới da, trứng, gan, ruột của cóc có nhiều độc tố nguy hiểm như: bufotalin, bufotoxin, bufotenin sẽ gây rối loạn nhịp tim nặng, ngừng tim và ức chế hô hấp dẫn đến tử vong nhanh.

Được biết, ngày 20/1, 9 người hàng xóm và anh em của gia đình anh Bùi Văn Hiếu trú tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đến chế biến bọc trứng cóc nấu với gừng để ăn. Sau khi ăn xong, 8 người có dấu hiện nôn mửa, đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, khó thở và được người thân đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong ngay sau đó; còn 1 người không ăn nên không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)