12:06 08/12/2012

Bay lên Mặt trăng với giá 1,5 tỉ USD

Với giá 1,5 tỉ USD, công ty vũ trụ tư nhân Golden Spike (Mỹ) đang chào mời chuyến du hành lên Mặt trăng dành cho 2 người, kể cả là các cá nhân hay quốc gia với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc nâng cao danh tiếng quốc gia.

Với giá 1,5 tỉ USD, công ty vũ trụ tư nhân Golden Spike (Mỹ) đang chào mời chuyến du hành lên Mặt trăng dành cho 2 người, kể cả là các cá nhân hay quốc gia với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc nâng cao danh tiếng quốc gia.


 

Dấu chân của nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong trên Mặt trăng. Ảnh: Internet

 

Chủ tịch Golden Spike, ông Alan Stern tiết lộ rằng Nam Phi, Hàn Quốc và Nhật Bản là những khách hàng tiềm năng của họ. Công ty đặt mục tiêu đến trước năm 2020 sẽ thực hiện khoảng 20 chuyến đưa du khách lên Mặt trăng.


Theo ông Alan Stern, công ty đang hoàn tất công việc của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) từ những năm 1960 biến việc đưa người lên Mặt trăng trở thành một ngành thương mại trong tương lai. Nhằm thực hiện kế hoạch nói trên, Golden Spike sẽ mua các tên lửa phóng, tàu vũ trụ, trang phục du hành và thiết bị đổ bộ.


Ngày 20/7/1969, nhà du hành người Mỹ, Neil Armstrong đi trên tàu vũ trụ Apollo 11 đã đổ bộ và đặt dấu chân đầu tiên lên Mặt trăng. Từ đó đến nay, nước Mỹ vẫn không thiết tha với việc quay trở lại Mặt trăng. Thậm chí, Tổng thống Barack Obama đã bãi bỏ kế hoạch trở lại Mặt trăng của NASA.


Trong khi đó, gần đây đã có hàng chục công ty vũ trụ tư nhân được thành lập. Hiện tượng này bắt nguồn từ thành công của Space X, công ty đã phóng thành công tàu vũ trụ Dragon với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) theo một hợp đồng với NASA trong năm 2012.

 

Hà Linh