04:16 01/04/2012

Bảy cảnh sát Yêmen bị sát hại

Một quan chức an ninh Yêmen cho biết trong ngày 1/4, những đối tượng tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã sát hại 7 cảnh sát nước này trong cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát ở thị trấn Shibam, miền Nam Yêmen.

Một quan chức an ninh Yêmen cho biết trong ngày 1/4, những đối tượng tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã sát hại 7 cảnh sát nước này trong cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát ở thị trấn Shibam, miền Nam Yêmen.

Vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi có những giao tranh giữa quân đội với các tay súng Hồi giáo làm 40 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 30/3, các đối tượng tình nghi thuộc mạng lưới Al-Qaeda cũng phá hoại một đường ống dẫn khí đốt dài 320 km nối tỉnh Marib tới cảng Balhaf ở Vịnh Ađen.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Những tay súng có quan hệ với Al-Qaeda thuộc tổ chức "Luật Hồi giáo" (Partisans of Sharia) đã phát động nhiều cuộc tấn công ở khu vực miền Nam và Đông Nam Yêmen kể từ sau khi cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chuyển giao quyền lực cho người phó của mình là Abdrabuh Mansur Hadi hồi tháng 2 vừa qua.

Tháng trước đã xảy ra một cuộc tấn công lớn của những tay súng có quan hệ với Al-Qaeda nhằm vào một doanh trại quân đội làm 185 binh sĩ thiệt mạng. Theo Mỹ, nhóm Al-Qaeda tại Yêmen là nhánh hoạt động mạnh nhất của mạng lưới khủng bố toàn cầu này.


TTXVN/ Tin Tức