07:13 02/07/2020

Bầu Đức mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt HAGL nếu chia tay tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo được bầu Đức mời tới tham dự sự kiện khai trương "Cà phê ông Bầu" ở TP Hồ Chí Minh sáng 1/7.

Chú thích ảnh
Bầu Đức mời HLV Park về dẫn dắt HAGL. Ảnh: TT&VH

Tại đây, thầy Park đã có những chia sẻ với giới truyền thông và không quên gửi lời cảm ơn tới bầu Đức: "Cách đây ba năm, khi bầu Đức mở lời, tôi không nghĩ sẽ ở Việt Nam lâu như thế này. Bầu Đức từng nói đùa với tôi rằng khi nào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không cần tôi nữa thì về làm việc cho ông ấy.

Nhưng tôi chưa biết nữa, đến một lúc nào đó mình sẽ dừng lại thôi vì không ai làm được mãi. Ước muốn lớn nhất của tôi sau này là làm bóng đá trẻ và biết đâu đấy, khi đó những cầu thủ hiện nay của HAGL sẽ làm trợ lý hỗ trợ tôi".

Hiện HAGL đã bật khỏi Top 8 V-League. Việc HAGL rơi khỏi TOP 8 bảng xếp hạng V-League 2020 là điều đã nằm trong dự đoán với những người làm chuyên môn bóng đá Việt Nam từ nhiều năm qua.
Vấn đề với CLB này chỉ là thời gian họ có thể trụ lại vị trí vốn rất khó khăn với họ từ trước đến nay.

Lịch sử V-League từ ngày “những đứa trẻ nhà bầu Đức” lên chơi V-League từ năm 2015 chỉ duy nhất chứng kiến một lần CLB lọt vào TOP 8 sau lượt đi là năm 2018. Thời điểm đó, HAGL còn có sự có mặt của GĐKT Chung Hae-seong và họ có 17 điểm sau 13 trận đầu, đứng thứ 7, chỉ nhiều hơn đội thứ 8 duy nhất 1 điểm.

Đó cũng là mùa giải cho thấy HAGL của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” huy hoàng bậc nhất từ năm 2015 đến nay khi họ không phải khốn khổ trụ hạng cuối mùa. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng được hưởng niềm vui khi cán đích V-League 2018 với 12 bàn thắng, chỉ kém Nguyễn Tiến Linh duy nhất 1 bàn.

Trong các năm 2015, 2016, 2017, 2019, HAGL đều gần như đội sổ trên bảng tổng sắp. Đội bóng của HLV Lee Tae-hoon hiện tại có thể đang đứng trước lời nguyền của những năm trước khi sau vòng 7, họ đã chính thức bật bãi khỏi TOP 8 với chỉ 9 điểm, kém Thanh Hoá, Than Quảng Ninh đúng 1 điểm.
Nhưng so với những đối thủ vừa nhắc, cái tên HAGL có lẽ không đủ sức nặng để cạnh tranh. Thanh Hoá hay Than Quảng Ninh đều cho thấy sự dày dạn trận mạc trong những thời điểm quyết định.

HAGL thậm chí còn khó khăn để giữ lại vị trí thứ 9 hiện có vì Hải Phòng, SHB Đà Nẵng cũng cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ do dần thích nghi với lối chơi mới. SHB Đà Nẵng tuần qua đã khiến TP Hồ Chí Minh suýt chút nữa thất bại trên sân nhà Thống Nhất. Hải Phòng như đã biết, trực tiếp đẩy HAGL xuống dưới nhóm cuối với họ.

Lịch thi đấu thời gian tới cũng không ủng hộ HAGL khi các đối thủ đều rất “xương”. Vòng 8, họ sẽ thuận lợi đôi chút khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Pleiku trước khi đến làm khách trên sân B.Bình Dương “lành ít, dữ nhiều”.

Theo Thethaovanhoa.vn