05:13 21/05/2021

Bầu cử sớm trên cụm đảo Hòn Khoai (Cà Mau)

Ngày 21/5, cán bộ, chiến sĩ cụm đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là một trong hai cụm đảo của tỉnh Cà Mau được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm hơn so với thời gian quy định.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị. 

Ngay từ sáng sớm 21/5, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã háo hức đến địa điểm bỏ phiếu bầu được bố trí tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Mặc dù trên vùng biển xảy ra sóng to, gió lớn nhưng thời tiết trên cụm đảo rất mát mẻ, thuận lợi cho cử tri đi thực hiện quyền công dân.

Đúng 7 giờ ngày 21/5, Tổ Bầu cử số 5 đã làm lễ khai mạc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại úy Trịnh Công Tự, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5) tin tưởng mỗi cử tri tại khu vực bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, các cử tri chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc 5 cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ thường xuyên trên cụm đảo Hòn Khoai cùng một số công nhân, người lao động của hai doanh nghiệp đang thi công công trình trên đảo tham gia bầu cử.

Khu vực bầu cử Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Tổ Bầu cử số 5 xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển thuộc Đơn vị bầu cử số 4) được bố trí các bàn rửa tay, phát khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri vào khu vực bỏ phiếu đều ý thức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và giãn cách. Sau đó, các cử tri lần lượt trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu. Khu vực phòng kín được bài trí kín đáo, để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, thể hiện ý chí của mình.

Trong không khí hồ hởi của Ngày hội bầu cử diễn ra sớm, cử tri Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cụm đảo Hòn Khoai phấn khởi chia sẻ: “Tôi và các cán bộ, chiến sĩ trên đảo được các cấp tạo điều kiện thuận lợi thực hiện quyền bầu cử sớm nên rất phấn khởi. Trước khi bỏ lá phiếu, anh em đã nắm bắt tiểu sử các ứng cử viên được gửi trước, đồng thời cũng niêm yết tại điểm bầu cử để anh em tìm hiểu nhằm chọn đúng người có năng lực, phẩm chất đạo đức”.

Cử tri Quách Văn Lê, công nhân Công ty Hà Đô 1 đang làm nhiệm vụ thi công công trình trên cụm đảo phấn phấn khởi bày tỏ: “Lần đầu tiên trong đời tôi được đi bỏ phiếu tại cụm đảo Hòn Khoai, đây là niềm tự hào rất lớn. Tôi rất háo hức được cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Theo Tổ bầu cử số 5, đến khoảng 11 giờ ngày 21/5, cử tri trên cụm đảo Hòn Khoai đã đi bỏ phiếu đạt gần 100%. Tình hình an ninh trật tự trên cụm đảo Hòn Khoai đảm bảo tốt.

Theo ông Trịnh Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tân Ân, sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ủy ban Bầu cử xã sẽ chỉ đạo Tổ bầu cử số 5 cụm đảo Hòn Khoai tiến hành niêm yết thùng phiếu và cử Tổ bảo vệ an ninh trật tự làm nhiệm vụ bảo vệ thùng phiếu đảm bảo an toàn, sau đó di chuyển thùng phiếu vào đất liền cho Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại Đơn vị bầu cử số 4.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)