10:10 11/10/2011

Bầu cử sơ bộ - thành công lớn của đảng Xã hội Pháp

Theo kết quả vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Xã hội ngày 9/10 để chọn ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 4/2012, ông François Hollande (ảnh) dẫn đầu với tỷ lệ 39% số phiếu ủng hộ.

Theo kết quả vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Xã hội ngày 9/10 để chọn ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 4/2012, ông François Hollande (ảnh) dẫn đầu với tỷ lệ 39% số phiếu ủng hộ.

Ảnh: AFP/TTXVN

Năm nay là lần đầu tiên ở Pháp, cuộc bầu cử sơ bộ được mở cho tất cả các cử tri đăng ký, không chỉ riêng thành viên đảng Xã hội, thu hút khoảng 2,5 triệu cử tri đi bầu.

Theo kết quả được công bố đêm 10/10 sau khi kiểm 86,5% số phiếu bầu, đứng sau ông Hollande là bà Martine Aubry với 31% số phiếu; ông Arnaud Montebourg - 17% số phiếu và bà Ségolène Royal - 7% số phiếu.

Báo "Giải phóng" (Libération) số ra ngày 11/10 mô tả kết quả nói trên là "một thành công chính trị" của đảng Xã hội, xem đó là một lời cảnh báo đối với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, trong khi báo giới nhìn chung tỏ ra thận trọng đối với những diễn tiến sắp tới trên chính trường Pháp.

Với kết quả bầu cử này, khi không ứng cử viên nào giành số phiếu quá bán, vòng hai cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 tới với sự tham gia của 2 ứng cử viên dẫn đầu là ông François Hollande và bà Martine Aubry. Người thắng cử sẽ đại diện cho đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống và có thể sẽ phải đối đầu với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy.

TTXVN/ Tin tức