01:16 04/01/2012

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Hai ông Romney và Santorum dẫn đầu tại Iowa

Trong không khí giá buốt âm 8 độ C, tối 3/1 (giờ địa phương),(sáng 4/1,giờ Hà Nội),nhóm phóng viên TTXVN có mặt tại bang Iowa để đưa tin về cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang miền Trung Tây nước Mỹ này.

Trong không khí giá buốt âm 8 độ C, tối 3/1 (giờ địa phương), tức sáng 4/1 (giờ Hà Nội), nhóm phóng viên TTXVN có mặt tại bang Iowa để đưa tin về cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang miền Trung Tây nước Mỹ này. Đây là bang "nổ phát súng" mở đầu vòng bầu cử sơ bộ kéo dài tới tận ngày 26/6/2012.

Cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum. Nguồn: Internet

Kết quả gần 90% số phiếu được kiểm cho thấy trong số 8 ứng cử viên có tên trong danh sách bầu chọn của đảng Cộng hòa, cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum và cựu Thống đốc bang Massachussetts Mitt Romney cùng giành được 25% số phiếu bầu, tạm thời dẫn đầu cuộc đua. Một ứng cử viên được đánh giá cao khác là Hạ nghị sĩ Rôn Pôn nhận được 21% số phiếu. Tiếp đến là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich 13%, Thống đốc bang Texas Rick Perry 10%, nữ Hạ nghị sĩ Michele Bachman 5%, cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman 1%. Chủ tịch đảng Cộng hòa bang Iowa, ông Matt Strawn cho biết số cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu năm nay có khả năng cao hơn mức 120.000 người của năm 2008.

Cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ cũng diễn ra tại bang Iowa, nhưng không được quan tâm bằng cuộc bầu chọn so với đảng Cộng hòa. Cử tri của đảng Dân chủ tại bang này chỉ tổ chức gặp mặt vào buổi tối để bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên gần như duy nhất là đương kim Tổng thống Barack Obama. Dự kiến, tối 4/1, ông Obama sẽ có bài phát biểu từ Nhà Trắng với các cử tri bang Iowa, nơi cách đây 4 năm cũng đã góp công đưa ông tới chiếc ghế ông chủ thứ 44 của Nhà Trắng. 

Iowa được gọi là "Vùng đất trái tim của nước Mỹ", là bang nổi tiếng về nông nghiệp với biệt danh "Thủ phủ lương thực thế giới". Với hơn 3 triệu dân, năm 2010, Iowa được đánh giá là một trong 10 bang an toàn nhất để sinh sống. Từ năm 1968-1974, Iowa được coi là bang lãnh địa của đảng Cộng hòa, nhưng sau đó trở thành bang trung dung và trong thời gian 1988-2000, cử tri bang này thường dành sự ủng hộ cao hơn cho ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Cho dù kết quả cuộc bầu chọn ngày 3/1 tại đây chưa nói lên điều gì, nhưng với tư cách một bang trung dung, những tấm phiếu nhận được tại bang này thường được coi là thước đo về sức hấp dẫn của mỗi ứng cử viên đối với lực lượng cử tri bảo thủ chiếm khá đông trong xã hội cộng với nhóm cử tri còn đang do dự trên khắp cả nước. Ai sẽ tiếp tục trụ lại và ai sẽ ngậm ngùi đứt gánh giữa đường một phần cũng sẽ được quyết định bởi cử tri nơi có vị thế đặc biệt này trong lịch sử bầu cử Mỹ.
Lịch sử các cuộc bầu cử gần đây tại bang Iowa có nhiều điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Năm 1992, ông Bill Clinton chỉ nhận được 3% phiếu bầu tại Aiôoa so với 76% của đối thủ cùng đảng Tom Harkin, nhưng cuối cùng ông Clinton lại là người được chọn làm ứng cử
viên chính thức của đảng Dân chủ. Năm 2008, cựu Thống đốc bang Mexico, ông Mike Huckabee là người thắng cuộc tại đây với 34% phiếu bầu, nhưng tấm vé cuối cùng đại diện cho đảng Cộng hòa lại thuộc về Thượng nghị sĩ John McCain. Cũng trong năm 2008, ông Obama nhận được 38% số phiếu ủng hộ của cử tri Dân chủ tại Iowa so với 29% bầu chọn bà Hillary Clinton và cuối cùng ông Obama đã được chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ. Cuộc bầu cử sơ bộ ngay tiếp sau bang Iowa cũng được dư luận đặc biệt quan tâm là tại bang New Hampshire, nơi cũng có truyền thống văn hóa chính trị và xã hội bảo thủ, vào ngày 10/1 tới.

TTXVN/ Tin Tức