Trong không khí cả nước hướng về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, anh Cao Thanh Định, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hiroshima (Nhật Bản), bày tỏ kỳ vọng Quốc hội và chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 11, phường Cửa Nam (Hà Nội) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, anh Cao Thanh Định cho rằng, đối với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, yếu tố được quan tâm không chỉ là các chính sách ưu đãi mà còn là tính ổn định và khả năng dự đoán của hệ thống pháp luật. Ở góc độ này, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn là nơi định hình các cấu trúc dài hạn cho sự phát triển của đất nước.
Đề cập đến việc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tháng nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, anh Cao Thanh Định cho rằng, đây có thể được xem là bước đi nhằm rút ngắn giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chu kỳ phát triển của đất nước. Khi định hướng chiến lược đã được xác định, việc sớm kiện toàn bộ máy sẽ giúp hệ thống quản trị nhanh chóng bước vào giai đoạn triển khai.
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản, động thái này cũng gửi đi tín hiệu tích cực về nỗ lực xây dựng một hệ thống quản trị linh hoạt hơn, có khả năng phản ứng nhanh trước những biến động của kinh tế toàn cầu.
Về yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội và thành viên HĐND trong nhiệm kỳ tới, anh Cao Thanh Định cho rằng, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng bởi sự phát triển của công nghệ, dữ liệu và các mô hình kinh tế mới, các đại biểu không chỉ đóng vai trò đại diện cho cử tri mà còn cần tham gia sâu vào quá trình thiết kế chính sách với tầm nhìn dài hạn.
Theo anh, chính sách ngày nay không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt mà cần tính đến những thay đổi có thể diễn ra trong 10-20 năm tới. Vì vậy, đại biểu cần vừa hiểu thực tiễn trong nước, vừa có khả năng tiếp cận các xu hướng phát triển toàn cầu để góp phần xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu và tầm nhìn dài hạn.
Với tư cách là một kiều bào đang sinh sống tại Nhật Bản, anh Cao Thanh Định bày tỏ mong muốn Việt Nam trong thời gian tới có thể xây dựng các cơ chế kết nối hiệu quả hơn với cộng đồng trí thức và doanh nhân người Việt ở nước ngoài.
Theo anh, hiện có nhiều người Việt đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, tài chính và quản trị tại các nền kinh tế phát triển, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn có thể đóng góp cho quá trình phát triển của đất nước. Anh cho rằng, việc thu hút nguồn lực kiều bào trong giai đoạn mới không nên chỉ dừng lại ở vốn đầu tư, mà cần hướng tới việc thu hút tri thức, kinh nghiệm quản trị và các chuẩn mực vận hành quốc tế.
Đánh giá về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, anh Cao Thanh Định ví cộng đồng kiều bào như một “mạng lưới cảm biến kinh tế toàn cầu” của Việt Nam. Theo anh, mỗi người Việt sinh sống tại các quốc gia khác nhau đều có cơ hội tiếp cận sớm với những xu hướng mới về công nghệ, mô hình kinh doanh cũng như cách tổ chức xã hội.
Nếu những kinh nghiệm này được kết nối hiệu quả với trong nước, có thể giúp Việt Nam hiểu thế giới nhanh hơn và thích ứng tốt hơn với các biến động toàn cầu. Về lâu dài, anh cho rằng năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ dựa vào chi phí lao động hay ưu đãi đầu tư mà còn phụ thuộc vào chất lượng thể chế.
Khi thể chế đủ minh bạch, ổn định và hấp dẫn, Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn có thể xây dựng một môi trường phát triển khiến các nguồn lực quốc tế chủ động tìm đến.