03:13 06/03/2021

Bầu cử quốc hội tại Côte d'Ivoire

Sáng 6/3 (theo giờ địa phương), cử tri Côte d'Ivoire đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Đây là "liều thuốc thử" quan trọng về sự ổn định của đất nước sau cuộc bầu cử tổng thống bị phủ bóng đen bạo lực hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Abidjan, sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/10/2015 ở Côte d’Ivoire. Ảnh: news.un.org

Trước đó, hơn 1.500 ứng cử viên đã tranh cử vào Quốc hội gồm 255 ghế. Trái với cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 31/10 năm ngoái, chiến dịch vận động tranh cử trước cuộc bầu cử quốc hội lần này diễn ra tương đối yên tĩnh. Tất cả các ứng cử viên đều cam kết ủng hộ cuộc bầu cử diễn ra hòa bình và cùng ký vào bộ quy tắc ứng xử.

Trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12/2016, đảng Tập hợp vì dân chủ và hòa bình (RHDP) của Tổng thống Ouattara liên minh với đảng Dân chủ theo đường lối trung tả (PDCI), đã chiến thắng với 167 ghế. Lần này, đảng Mặt trận Bình dân (FPI) được dự báo sẽ giúp Liên minh đối lập Phối hợp vì Dân chủ và Chủ quyền (EDS) có cơ hội giành thắng lợi.

Ít nhất 85 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Dư luận khi đó lo ngại về khả năng Côte d'Ivoire có thể rơi vào tình trạng nội chiến mà nước này phải gánh chịu sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi năm 2010. Khoảng 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột, phần lớn diễn ra giữa các sắc tộc.

Thanh Bình (TTXVN)