Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, cuộc bầu cử quốc hội của Iraq đã kết thúc vào cuối ngày 11/11 (theo giờ địa phương) với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 55%, cao hơn nhiều so với con số 41% được ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2021.
Cử tri Iraq bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Baghdad ngày 11/11/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Ủy ban Bầu cử Tối cao Độc lập của Iraq cho biết khoảng 12 triệu trong tổng số 21,4 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu để bầu chọn 329 nghị sĩ quốc hội từ 7.744 ứng cử viên thuộc các đảng phái hoặc liên minh chính trị theo giáo phái và sắc tộc. Ít nhất 25% số ghế, tương đương 83 ghế, sẽ dành cho nữ giới, trong khi 9 ghế khác dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Cuộc bầu cử Quốc hội Iraq được kỳ vọng sẽ giúp định hình tương lai của đất nước, trong bối cảnh dân chúng ngày càng mất niềm tin với giới tinh hoa chính trị ở quốc gia Trung Đông này.
Cuộc bầu cử quốc hội ngày 11/11 là bước đầu tiên trong tiến trình dài thành lập chính phủ mới, vốn sẽ được cả Iran và Mỹ, hai đồng minh chủ chốt của Iraq, theo dõi rất sát sao. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/11, nhưng kết quả cuối cùng có thể bị trì hoãn trong nhiều tuần trong trường hợp các ứng cử viên và các đảng phái phản đối kết quả. Sau khi các vấn đề này được giải quyết, Tòa án Tối cao Iraq sẽ phê chuẩn kết quả bầu cử, tạo tiền đề cho quốc hội mới được bầu triệu tập và thành lập chính phủ mới.
Các thành viên mới của quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức hai tuần sau khi kết quả chính thức được phê chuẩn, với nhiệm vụ đầu tiên là bầu chủ tịch quốc hội. Theo luật định, Chủ tịch Quốc hội Iraq phải là người Hồi giáo dòng Sunni, Tổng thống là người Kurd và Thủ tướng là người Hồi giáo dòng Shiite. Tổng thống mới phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ trong vòng 30 ngày kể từ quốc hội tiến hành phiên họp đầu tiên. Sau đó, tổng thống có 15 ngày để bổ nhiệm thủ tướng, người sẽ được liên minh gồm các đảng Hồi giáo dòng Shiite đề cử. Thủ tướng có một tháng để thành lập chính phủ, trình quốc hội xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm.
Sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 10/2021, Iraq từng phải mất tới 1 năm mới thành lập được chính phủ. Nhà phân tích chính trị Sajad Jiyad, thuộc tổ chức tư vấn Century Foundation có trụ sở tại New York (Mỹ), nhận định Iraq sẽ phải mất một thời gian để xác nhận kết quả cuối cùng, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 1/2026. Tuy nhiên, ông Jiyad cho rằng tiến trình thành lập chính phủ mới ở Iraq có thể sẽ diễn ra nhanh hơn, trong khoảng 4-5 tháng trong bối cảnh Iraq không muốn một khoảng trống chính trị quá dài do thiếu vắng một chính phủ chính thức.