01:09 30/01/2012

Bầu cử Mỹ: Ông Romney nới rộng khoảng cách dẫn điểm tại Florida

Ở thời điểm nước rút hai ngày vận động tranh cử cuối cùng, cựu Thống đốc Mitt Romney đang đón nhận tin vui, nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước các đối thủ-ứng cử viên tổng thống tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng thứ tư vào ngày 31/1 tại bang Florida.

 Ở thời điểm nước rút hai ngày vận động tranh cử cuối cùng, cựu Thống đốc Mitt Romney đang đón nhận tin vui, nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước các đối thủ-ứng cử viên tổng thống tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng thứ tư vào ngày 31/1 tại bang Florida.


Ông Mitt Romney tiếp xúc cử tri ở Pompano Beach, Florida, ngày 30/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả thăm dò dư luận của hai tổ chức Reuters/ Ipsos Public Affairs, công bố ngày 30/1 (giờ VN), cho thấy trong số 903 cử tri của đảng Cộng hòa tại bang Florida được phỏng vấn qua điện thoại trong các ngày 26-28/1 cho thấy có 43% cam kết sẽ bỏ phiếu cho ông Romney và 33% chọn cựu Chủ tịch Hạ viên Newt Gingrich làm ứng cử viên đại diện cho mình. Khoảng cách dẫn điểm 11% của ông Romney so với ông Gingrich là khá bất ngờ so với một ngày trước đó vẫn chỉ dẫn ở mức 8%. Đây cũng là một sự đảo chiều ấn tượng của ông Romney sau khi bị trượt dốc đáng lo về tỷ lệ cử tri ủng hộ, sau chiến thắng áp đảo của ông Gingrích tại bang South Carolina. Tỷ lệ cử tri cam kết chọn cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum cũng tăng lên 16% so với 13% cách đây hai ngày. Hạ nghị sỹ Ron Paul nhận được 6% ý kiến ủng hộ mặc dù không tranh cử tại Florida.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia, thắng bại tại Florida đều có ý nghĩa quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định, đối với cả hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa là ông Romney và ông Gingrich.

Thái Hùng
(P/v TTXVN tại Mỹ)