09:19 03/09/2012

Bầu cử Mỹ: Hai ứng viên 'ngang tài, ngang sức'

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ Barack Obama và nhân vật vừa được bầu chọn làm ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa, Mitt Romney, ở thời điểm hiện tại đều ngang nhau và cùng ở mức 45%.

Cuộc thăm dò dư luận do Hãng tin Anh Reuters và Tổ chức Ipsos thực hiện vừa công bố ngày 2/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ Barack Obama và nhân vật vừa được bầu chọn làm ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa, Mitt Romney, ở thời điểm hiện tại đều ngang nhau và cùng ở mức 45%.

Điều này sẽ hứa hẹn một cuộc đua “cân tài, cân sức” và vô cùng quyết liệt để tranh chức ông chủ Nhà Trắng thứ 45 của Mỹ vào tháng 11 tới.

Tỷ lệ ngang ngửa hứa hẹn một cuộc đua “cân tài, cân sức” và vô cùng quyết liệt. Ảnh Internet.


Kết quả cuộc thăm dò trực tuyến trên đối với 1.441 cử tri Mỹ cho thấy mặc dù tỷ lệ những người ủng hộ ứng cử viên Obama và Romney là ngang nhau. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ vẫn có chút lợi thế nhất định và có cơ hội vượt lên dẫn điểm khi Đảng Dân chủ của ông tổ chức đại hội toàn quốc, dự kiến khai mạc vào ngày 4/9 tại Charlotte, bang North Carolina.

Tại Đại hội này, Tổng thống Obama sẽ chính thức tuyên bố chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ ra tranh cử chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Theo dự báo, tại thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, tỷ lệ ủng hộ ông Obama có thể còn tăng lên đáng kể.

Cũng theo kết quả thăm dò dư luận trên, Tổng thống Obama đang dẫn trước cựu Thống đốc bang Massachusets Romney ở một số chỉ số phụ khi có tới 48% số người được hỏi cho rằng ông Obama là nhân vật mà họ ưa thích hơn so với tỷ lệ 32% dành cho ứng cử viên Romney. Trong khi đó, đối với các cử tri độc lập, ông Romney lại đang chiếm ưu thế với 33% tỷ lệ ủng hộ trong khi ông Obama chỉ được 28%.

Theo các nhà phân tích, mặc dù các thành viên Đảng Dân chủ lập luận rằng Tổng thống Obama đã phải "thừa hưởng" một nền kinh tế vốn dĩ đã yếu kém, trì trệ từ người tiền nhiệm George Bush, tuy nhiên, những vấn đề kinh tế cùng tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức xấp xỉ 8,3% sẽ là thách thức không nhỏ đối với ứng cử viên đảng Dân chủ nếu ông muốn tiếp tục ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa.



TTXVN/Tin tức