02:09 25/02/2012

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa muốn 'thay ngựa giữa dòng'

Giữa lúc cuộc chạy đua nước rút đang diễn ra quyết liệt giữa các ứng cử viên Cộng hòa, giới chức lãnh đạo của đảng này đang tiếp tục săn lùng một gương mặt mới mà họ cho là “có đủ sức để đánh bại đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Giữa lúc cuộc chạy đua nước rút đang diễn ra quyết liệt giữa các ứng cử viên Cộng hòa để chuẩn bị bước vào ngày “Siêu Thứ Ba” (Super Tuesday) 6/3 với đồng loạt 11 cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 11 bang, giới chức lãnh đạo của đảng này đang tiếp tục săn lùng một gương mặt mới mà họ cho là “có đủ sức để đánh bại đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Chiến dịch săn lùng còn trong bí mật trên đây được tiết lộ trong bối cảnh kết quả thăm dò của CBS/New York Times công bố tháng trước cho thấy chỉ có 34% cử tri Cộng hòa hài lòng với danh sách các ứng cử viên hiện nay, trong khi có tới 62% ủng hộ việc lựa chọn một chính khách khác thay thế.

Ngày 24/2, phát biểu trên kênh truyền hình ABC News, ông Haley Barbour, cựu Chủ tịch đảng Cộng hòa, cho biết cuộc săn lùng “người thứ ba đang diễn ra rất nghiêm túc” bởi lẽ hầu hết các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng hòa đều chưa thật hài lòng với cả hai ứng cử viên hàng đầu là cựu Thống đốc Mitt Romney và cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum. Theo tiết lộ của một số quan chức cao cấp của đảng Cộng hòa, đảng này thậm chí còn tính tới khả năng mặc cả để ủng hộ một chính khách độc lập với mục tiêu cuối cùng là dồn sức ngăn chặn ông Obama tái cử nhiệm kỳ hai. Ông Barbour cho biết “cũng không quá tệ nếu đến đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 tại bang Florida mới chỉ định một ứng cử viên hoàn toàn mới”. Theo ông Barbour, nếu cử tri Cộng hòa cứ tiếp tục bị chia rẽ và phân tán phiếu như vừa qua thì rất có thể cả ông Romney và ông Santorum đều không giành đủ mức tối thiểu 1.144 suất ghế đại biểu để được bầu chọn làm người đại diện cho đảng này.



Hầu hết các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng hòa đều chưa thật hài lòng với ứng cử viên Mitt Romney. Ảnh: Internet.



Các chính khách đang được các nguyên lão của đảng Cộng hòa nhắm tới để thuyết phục ra tranh cử ghế tổng thống với ông Obama gồm Thống đốc bang New Jerrsey, ông Chris Christie; cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống George W. Bush; cựu Thống đốc bang Alaska và cũng từng là ứng cử viên Phó tổng thống năm 2008, bà Sarah Palin. Cựu chủ tịch đảng Cộng hòa Haley Barbour cho biết Thống đốc bang New Jerrsey Christie đã trả lời dứt khoát “không tham gia” khi được các quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa gặp gỡ và thuyết phục.

Theo dự báo của các chuyên gia, nếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 28/2 tới tại bang chôn rau cắt rốn Michigan và tại bang Arizona, ông Romney, người mà giới chức lãnh đạo Cộng hòa ủng hộ, không giành chiến thắng thì những lời kêu gọi trong nội bộ đảng Cộng hòa về việc tìm kiếm một ứng cử viên khác thay thế, sẽ càng mạnh hơn.

TTXVN/Tin Tức