03:11 14/03/2012

Bầu cử Mỹ: Cuộc đua "tam mã" sít sao

Đúng như dự báo của các chuyên gia, cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum đã giành chiến thắng sát nút trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 13/3 tại hai bang bảo thủ miền Nam thuộc lãnh địa của đảng Cộng hòa là Alabama và Mississippi

Đúng như dự báo của các chuyên gia, cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum đã giành chiến thắng sát nút trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 13/3 tại hai bang bảo thủ miền Nam thuộc lãnh địa của đảng Cộng hòa là Alabama và Mississippi.

Chiến thắng kép ngày 13/3 cộng với chiến thắng gần đây nhất tại bang Kansas của ông Santorum mặc dù chưa làm lệch hẳn cán cân so với ứng cử viên đang tạm dẫn đầu về số ghế đại biểu - cựu Thống đốc Mitt Romney, nhưng được cho là rất quý giá, tạo thêm đà cho vị cựu Thượng nghị sỹ này trong các cuộc đua lớn tiếp theo, gần nhất là vào ngày 20/3 tại bang llinois với 69 suất ghế đại biểu tham dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. 

Ứng viên Rick Santorum trong cuộc bầu cử ở Steubenville, bang Ohio ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN.


Với 96% số phiếu đã được kiểm tại bang Mississippi, ông Santorum  nhận được 33% số phiếu ủng hộ, hơn 2% so với ứng cử viên bảo thủ khác là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Ứng cử viên ôn hòa Romney giành 30% số phiếu ủng hộ và Hạ nghị sĩ Ron Paul được 4%. Tại bang lân cận Alabama, với 81% số phiếu đã kiểm, ông Santorum  giành chiến thắng với 35% phiếu bầu so với tỷ lệ ủng hộ 30% thuộc về ông Gingrich, 28% dành cho ông Romney và 5% thuộc về ông Ron Paul. Bang Hawaii và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ cũng tổ chức bầu cử sơ bộ trong cùng ngày, nhưng quá trình bỏ phiếu vẫn đang tiếp tục.

Với kết quả thắng thua sát nút trên, hơn 90 suất ghế đại biểu của hai bang Alabama và Mississippi gần như được chia làm ba, trong đó ông Santorum  nhận phần nhiều hơn, tiếp đó là ông Gingrich và ông Romney. Trước ngày 13/3, ông Rômni đã có trong tay 454 suất ghế đại biểu, gấp hơn hai lần ông Santorum (217) trong khi ông Gingrich và ông Ron Paul đã nhận được số suất ghế đại biểu lần lượt là 107 và 47. Như vậy, ông Romney, chính khách tròn 65 tuổi đúng ngày 13/3, cần phải giành được 48% tổng số suất ghế còn lại mới tới được đích tổi thiểu 1.144 suất ghế đại biểu, theo luật định, để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Santorum cần phải giành tới 65% và ông Gingrich 70% tổng số suất ghế đại biểu còn lại.

Theo dự báo của các chuyên gia, sắp tới ông Romney có khả năng giành trọn 124 suất ghế đại biểu tại 4 bang có quy định "được ăn cả ngã về không" là Utah, Delaware, New Jerrsey và thủ đô Wasshington D.C. Ông Santorum hy vọng sẽ giành được số ghế nhiều nhất trong tổng số 169 suất ghế đại biểu của 3 bang lớn sắp tới là Missouri, bang nhà Pennsylvania và bang Louisiana. Sau ngày 13/3 cho đến hết ngày 26/6, còn 27 bang và vùng lãnh thổ chưa tổ chức bầu cử sơ bộ với tổng cộng hơn 1.200 suất ghế đại biểu.


TTXVN/Tin tức