03:07 19/03/2020

Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Bernie Sanders bác tin chấm dứt chiến dịch tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/3, ban vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã lên tiếng bác tin đồn ứng cử viên này sẽ rời khỏi cuộc đua giành tấm vé của đảng Dân chủ để cạnh tranh với Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders trong buổi họp báo về kết quả bầu cử sơ bộ ngày "Siêu thứ ba" để lựa chọn ứng viên đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tại Burlington, Vermont ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mike Casca, Giám đốc truyền thông ban vận động tranh cử của ứng cử viên Sanders khẳng định đó là một tin đồn, hoàn toàn sai sự thật.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi trang tin Axios đăng một đoạn tin ngắn cho biết ông Sanders đã ngừng chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, sau đó hãng tin này sửa thành ban vận động tranh cử của ông Sanders tạm ngừng chiến dịch quảng cáo trên facebook.

Trước đó, người quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sanders cho biết ứng cử viên này sẽ cần thêm những tuần tới để đánh giá lại chiến dịch của mình sau một loạt thất bại trước cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, trước mắt ông Sanders sẽ tập trung vào phản ứng của chính phủ Mỹ đối với sự bùng phát của dịch COVID-19 nhằm đảm bảo việc chăm sóc đối với những người lao động và những người dễ bị tổn thương nhất.

Trước đó một ngày, trong cuộc bầu cử của đảng Dân chủ được tổ chức vào ngày 17/3,  ứng cử viên Joe Biden đã vượt qua ông Sanders để giành chiến thắng tại tất cả các bang, gồm Arizona, Florida và Illinois.  

Chiến thắng liên tiếp của ông Biden trong ba ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" cho thấy ứng cử viên này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri và sẵn sàng "so găng" với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đồng thời khiến cơ hội của ông Sanders ngày càng khép lại.

Đặng Huyền (TTXVN)