02:16 05/02/2012

Bầu cử Mỹ 2012: Ông Romney củng cố ưu thế với chiến thắng tại bang Nêvađa

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ và các cuộc thăm dò ý kiến cử tri ngay trước các khu vực bỏ phiếu, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 4/2 tại bang Nevada.


Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ và các cuộc thăm dò ý kiến cử tri ngay trước các khu vực bỏ phiếu, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 4/2 tại bang Nevada. Đây là chiến thắng thứ hai của vị cựu thống đốc 65 tuổi trong 5 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa, giúp ông tiếp tục củng cố ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Cựu Thống đốc Mitt Romney. Nguồn: Internet


Dẫn các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho biết, ông Rômni có thể giành được ít nhất 48% số phiếu bầu chọn, cách biệt 16 điểm so với 21% số phiếu dành cho cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul đang bám rất sát ông Gingrich với số phiếu ủng hộ 20%. Cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum nhiều khả năng chỉ nhận được 11% số phiếu bầu chọn.

Theo nguồn tin tại chỗ, một trong số những nguyên nhân giúp ông Romney giành chiến thắng dễ dàng tại Nevada là do có tới 25% trong tổng số 427.000 cử tri Cộng hòa của bang này đi bỏ phiếu là những tín đồ đạo Mormon mà ông Romney theo đuổi.

Ngay sau khi các kết quả này được công bố, một số người ủng hộ ông Romney đã mạnh bạo lên tiếng khuyến nghị đối thủ Gingrich hãy sớm tự nguyện từ bỏ cuộc đua để tránh gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, ông Gingrich tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua cho tới cuối tháng 8/2012 trước khi diễn ra đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa để bầu chọn ứng cử viên chính thức của đảng này. Ông Gingrich vẫn hy vọng có thể vượt qua được những khó khăn ở các cuộc bầu cử sơ bộ trong tháng Hai để rồi sẽ có sự bứt phá ngoạn mục trong ngày "Siêu Thứ Ba" (Super Tusday) 6/3 với tổng cộng 11 cuộc bầu cử sơ bộ tại 11 bang, trong đó có bang quê hương Georgia.

TTXVN/ Tin Tức