02:10 01/02/2012

Bầu cử Mỹ 2012: Ông M.Romney giành thế thắng tại Florida

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 31/1 tại bang Florida. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ thứ tư của đảng Cộng hòa và là chiến thắng thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vị cựu thống đốc 66 tuổi.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 31/1 tại bang Florida. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ thứ tư của đảng Cộng hòa và là chiến thắng thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vị cựu thống đốc 66 tuổi.


Vợ chồng ông Mitt Romney vui mừng sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại bang Florida. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả kiểm phiếu cho thấy, với hơn 3.000 trong tổng số 6.796 đơn vị bầu cử đã có thông tin kiểm phiếu ban đầu, ông Romney đã giành được 48% số phiếu ủng hộ. Cựu Chủ tịch Hạ viện, ông Newt Gingrich, về đích thứ hai với 31%. Cựu thượng nghị sỹ Rick Santorum và hạ nghị sỹ Ron Paul nhận được số phiếu ủng hộ tương ứng 13% và 7%. Với chiến thắng tại bang có vị thế quan trọng này trong chính trường Mỹ, ông Romney được nhìn nhận là đã củng cố vững chắc thêm vị thế của ứng cử viên tiềm tàng nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Chiến thắng tại bang Florida có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì theo luật bầu cử của bang này, ứng cử viên nào giành chiến thắng đương nhiên sẽ chiếm lĩnh toàn bộ 50 ghế đại biểu của bang tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa để chính thức đề cử ứng cử viên tham gia tổng tuyển cử.

Cho đến nay, tổng số đại biểu của 4 bang đã tiến hành bầu cử sơ bộ gồm Iowa, New Hampshire, South Carolina và Florida mới chỉ là 112 trong tổng số 1.144 đại biểu của đảng Cộng hòa. Do vậy các cuộc đua trong tháng 2 tại các bang Nevada vào ngày 4/2; tiếp đó là Colorado, Minnesota, Maine, Arizona và Michigan vào 28/2 được dự báo vẫn tiếp tục là các cuộc giành giật quyết liệt, một mất một còn giữa hai ứng cử viên tiềm tàng nhất là ông Romney và ông Gingrich.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)