12:11 10/12/2011

Bầu cử Mỹ 2012: Các ứng cử viên Cộng hòa "đá" lẫn nhau

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang Aiôoa, các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng này bắt đầu chiến dịch công kích mạnh mẽ lẫn nhau.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang Aiôoa, các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng này bắt đầu chiến dịch công kích mạnh mẽ lẫn nhau với hy vọng làm sụt giảm uy tín của đối thủ trước ngày các cử tri cầm lá phiếu bầu chọn.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney. Nguồn Internet.

Chiến dịch chê bai lẫn nhau bắt đầu từ cuộc họp báo ngày 8/12, tại đó cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney không tiếc lời phê phán đối thủ Newt Gingrich, trong thời gian làm Chủ tịch thứ 58 của Hạ viện (từ năm 1995 đến 1999) là một nhà lãnh đạo "vô dụng, dễ thay đổi và không đáng tin cậy". Đây là cuộc công kích dữ dội đầu tiên của ông Romney nhắm vào một đối thủ đang tạm thời dẫn điểm trên phạm vi cả nước và tại bang Aiôoa. Ông Romney thậm chí còn mô tả vị cựu Chủ tịch Hạ viện là người chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân hơn là các nguyên tắc bảo thủ của đảng Cộng hòa.

Hai chính khách gồm Thượng nghị sỹ James Talen và John Sanunu, Chánh văn phòng của cựu Tổng thống George W. Bush cùng tham gia cuộc họp báo để công kích ông Gingrích. Cựu Chủ tịch Hạ viện đã lập tức bác bỏ những lời nhận xét trên, đồng thời tuyên bố ông chỉ quan tâm tới đối thủ duy nhất là ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Các chuyên gia phân tích chính trị nhận định cuộc tranh luận trên truyền hình tối 10/12 giữa các ứng cử viên Cộng hòa ngay tại bang Aiôoa sẽ là cuộc công kích gay gắt giữa hai ứng cử viên hàng đầu Gingrich và Romney.

Theo kết quả thăm dò của Viện Gallup công bố ngày 9/12, ở thời điểm này, tỷ lệ cử tri trên cả nước có ý kiến tích cực về ông Gingrich tăng khá nhanh, dẫn trước ông Romney với tỷ lệ 37% - 22%. Hai ứng cử viên tiềm tàng khác là Hạ nghị sĩ Ron Paul và Thống đốc bang Tếchdớt Rick Perry chỉ nhận được 7%-8% số phiếu ủng hộ. Tại bang sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, có 31% số cử tri cho rằng ông Gingrích là người có năng lực điều hành nền kinh tế Mỹ, trong khi tỷ lệ này đối với ông Paul là 21% và ông Romney là 20%.


TTXVN/Tin Tức