05:10 16/05/2011

Bầu cử địa phương Italia: Cuộc trắc nghiệm uy tín của Thủ tướng S.Berlusconi

Sáng 15/5, gần 13 triệu cử tri Italia bắt đầu bỏ phiếu bầu ra những người đứng đầu các tỉnh, thành phố và thị trấn trên cả nước trong cuộc bầu cử địa phương kéo dài đến hết ngày 16/5.

Sáng 15/5, gần 13 triệu cử tri Italia bắt đầu bỏ phiếu bầu ra những người đứng đầu các tỉnh, thành phố và thị trấn trên cả nước trong cuộc bầu cử địa phương kéo dài đến hết ngày 16/5.

Cuộc bầu cử lần này được xem là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn cuối cùng đối với uy tín của Thủ tướng Silvio Berlusconi và liên minh trung hữu cầm quyền của ông, vì người đứng đầu chính phủ Italia sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện nay vào năm 2013. Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng sẽ xác định lại cán cân sức mạnh giữa đảng Nhân dân Tự do (PDL) của ông Berlusconi và đối tác trong liên minh cầm quyền là Liên đoàn phương Bắc (LN), một đảng có tư tưởng bài ngoại và chống nhập cư.

Công luận đang tập trung chú ý đến các kết quả bầu cử tại 4 thành phố lớn gồm Milan, Turin, Bologna và Naples. Các cuộc bỏ phiếu tại 4 thành phố này sẽ xác định liệu các vụ bê bối gần đây cũng như tình trạng suy thoái kinh tế ở Italia có làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Berlusconi hay không.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri trên cả nước mới đây cho thấy, phe trung hữu và phe trung tả có thể giành tỷ lệ phiếu bầu sát nút nhau, khoảng trên 40% cho mỗi bên. Trong khi đó, phe mới thành lập bao gồm các đảng trung dung, được gọi là lực lượng thứ ba, dự kiến sẽ giành khoảng từ 11-13% số phiếu bầu. Theo luật bầu cử của Italia, địa phương nào không có ứng cử viên giành 50% + 1 phiếu bầu sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai, dự kiến vào 29 và 30/5.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia)