06:12 24/06/2016

Bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình khóa XVII

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh khóa XVII là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. HĐND, UBND và mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Trương An Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Các ông Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Tiến Dũng tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Minh Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu thành viên UBND tỉnh khóa XVII gồm 19 người; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 người. HĐND tỉnh cũng xem xét tờ trình, đề án và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cùng việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao.

Mạnh Thành – Đức Thọ (TTXVN)