01:18 07/01/2015

Bắt xuồng máy chở 2.400 bao thuốc lá lậu

Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 đã bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 2.400 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero và Jet trên vùng biển Kiên Giang.

Ngày 7/1, trên vùng biển khu vực Mũi Nai thuộc địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 2.400 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero và Jet.  
 

Cảnh sát biển Việt Nam lập biên bản, thu giữ tang vật. Ảnh: Lê Huy Hải-TTXVN


Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 cho biết, qua tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng, thời gian, đường vận chuyển buôn lậu thuốc lá và sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục phát hiện một xuồng máy với 2 đối tượng vận chuyển nhiều thùng xốp khả nghi chạy từ hướng Campuchia về thị xã Hà Tiên.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục cho phương tiện tăng tốc trốn chạy vào bờ khu vực Mũi Nai. Sau hơn 30 phút bị truy đuổi, khi còn cách bờ khoảng 100 m, cả 2 đối tượng nhảy xuống biển bơi lặn trốn thoát, bỏ lại xuồng máy và tang vật.

Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, thu giữ xuồng vỏ composit, máy honda, 1 điện thoại di động Nokia và kiểm tra các thùng xốp chứa đầy thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó có 2.100 bao Hero và 300 bao Jet. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.  
 
Nhận định của Cụm Trinh sát số 2, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình buôn lậu trên biển khu vực biên giới diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cụm Trinh sát số 2 phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển. Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng xã hội để mọi người nâng cao hơn nữa ý thức đấu tranh phòng chống buôn lậu, tố giác đối tượng làm ăn phi pháp, buôn lậu, gian lận thương mại.
 

Lê Huy Hải (TTXVN)