04:17 15/04/2013

Bắt xe taxi tàng trữ hàng 'nóng'

Khi tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô taxi này đã phát hiện trên xe có một khẩu súng dài loại 2 nòng bằng kim loại, 6 viên đạn.

Chiều 15/4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Huê (sinh năm 1981) về hành vi tàng trữ vũ khí.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 14/4, tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ khi làm nhiệm vụ tuần tra tại thị trấn Phúc Thọ phát hiện chiếc xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 30Z-0047 có những biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô taxi này đã phát hiện trên xe có một khẩu súng dài loại 2 nòng bằng kim loại, 6 viên đạn. Trên xe ô tô có 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Huê (sinh năm 1981); Nguyễn Khắc Quyết (sinh năm 1980) và Hoàng Văn Sơn (sinh năm 1992), đều ở Thạch Thất.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Huê đã cúi đầu khai nhận: Khẩu súng dài loại 2 nòng bằng kim loại trên là do Huê mua của một người không quen biết và gửi nhờ tại nhà anh Hiếu ở Trạch Mỹ Lộc. Sáng ngày 13/4, khi Huê ngồi uống rượu cùng Ngô Văn Hùng (tức Hùng đầu bằng), thì Hùng bảo Huê về nhà anh Hiếu lấy súng mang đi để đánh nhau.

Trên đường Huê về nhà Hiếu lấy khẩu súng rồi mang đi đến ngã tư Gạch, thị trấn Phúc Thọ thì bị tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ phát hiện, bắt giữ. Hiện nay, Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.


TTXVN/Tin tức