09:16 17/09/2011

Bắt xe gỗ lậu sau 60 km truy đuổi

Khoảng 3 giờ sáng 17/9, cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã truy đuổi xe ô tô BKS 47T 0345 chở trái phép 21m3 gỗ hương (thuộc nhóm 2A – quý hiếm).

Khoảng 3 giờ sáng 17/9, tại km 6 tỉnh lộ 17 thuộc địa bàn xã Cư Lan, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã tổ chức truy đuổi và bắt quả tang xe ô tô BKS 47T 0345 do tài xế tên Thanh điều khiển chở trái phép 21m3 gỗ hương (thuộc nhóm 2A – quý hiếm).

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng về việc có một số đối tượng đang bốc gỗ lậu lên xe tại một địa điểm thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn, lực lượng cảnh sát kinh tế và Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã đến hiện trường. Tuy nhiên lúc này bọn lâm tặc đã bốc gỗ lên xe xong và tổ chức vận chuyển ra ngoài. Mặc dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe chở gỗ lậu vẫn tăng tốc vượt qua chốt chặn và chạy trốn với tốc độ cao, buộc lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dùng để truy đuổi.

Sau hơn 30 phút truy đuổi trên chặng đường dài 60km, lực lượng chức năng mới vượt lên và chặn được chiếc xe chở gỗ lậu. Điều bất thường là trên chặng đường rượt đuổi có sự hiện diện của Đồn biên phòng 743 cùng 2 trạm kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn là Trạm kiểm lâm số 8 và Trạm kiểm lâm số 10 nhưng chiếc xe chở gỗ lậu này không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào khi vượt qua các trạm gác.

V.Dũng