01:13 22/01/2015

Bắt vụ vận chuyển trái phép 160 kg địa sâm

Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa bàn giao 160 kg địa sâm bị vận chuyển trái phép cho trạm kiểm lâm.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bàn giao 160 kg con địa sâm bị vận chuyển trái phép cho trạm kiểm lâm Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) xử lý theo thẩm quyền.

Can đựng địa sâm bị khai thác. Ảnh: thanhnien.com.vn


Cụ thể, vào chiều ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng chức năng của trạm kiểm lâm Tam Thôn Hiệp đã phát hiện ba đối tượng vận chuyển địa sâm trái phép bằng xuồng nhỏ mang BKS SG-3631 trên tuyến sông Đồng Nai.

Hai tổ công tác của PC68 nhanh chóng truy đuổi, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm Tam Thôn Hiệp bố trí chốt chặn.

Bị đón lõng, các đối tượng toan chống trả bỏ trốn nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ cả ba đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan công an, ba đối tượng gồm Trần Văn Công (32 tuổi), Viêm Nhật Thành (24 tuổi), Phan Thế Lộc (25 tuổi), cùng ngụ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo một cán bộ PC68, hiện tình trạng buôn bán địa sâm tại huyện Cần Giờ diễn biến rất phức tạp, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm cấm việc này.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Thành Chung (TTXVN)