08:18 09/08/2017

Bắt thủ phạm Việt kiều trộm xe 4 chỗ tại tòa nhà Becamex Tower

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt được thủ phạm trộm xe ô tô 4 chỗ tại khu vực tòa nhà Becamex Tower thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thủ phạm Kevin Long Nguyen bị bắt giữ. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 6/8, ông P.V.A. (46 tuổi, Trưởng phòng Cục thuế Bình Dương) điều khiển xe ô tô Honda Civic màu trắng biển kiểm soát 61A-230.40 đến cây ATM tại tòa nhà Becamex Tower (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) để rút tiền. Sau khi rút tiền, ông A quay ra thấy xe ô tô của mình bị đánh cắp.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera quan sát, sau khi ông A đỗ xe để vào bên trong tòa nhà rút tiền, có một thanh niên mặc áo màu xanh đứng quan sát xung quanh chiếc xe. Sau đó, người này nhanh chóng lên xe và điều khiển xe chạy ra hướng Quốc lộ 13.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Đến 11 giờ ngày 9/8, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Kevin Long Nguyen (29 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), thủ phạm trộm xe ô tô Honda Civic ở Becamex Tower đang có biểu hiện phê ma túy tại khu vực đường 30/4 nối dài (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Theo khai nhận của Kevin Long Nguyen, trưa 6/8, hắn đã lấy trộm chiếc xe ở khu vực tòa nhà Becamex Tower, sau đó mang về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bán nhưng không có người mua do không có giấy tờ xe. Tối 8/8, Kevin Long Nguyen điều khiển chiếc xe quay lại Bình Dương với mục đích tìm nơi làm giấy tờ giả để bán xe, đến trưa  9/8 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

TTXVN/Tin Tức