03:15 09/03/2012

Bắt thêm một đối tượng trong tổ chức “Hội đồng công luật...”

Sau một thời gian phong chức Trưởng ban Hồng vệ pháp của “Hội đồng công luật Công an Bia Sơn” Lê Đức Động, Phan Văn Thu chỉ đạo giao lại chức tước “hữu danh vô thực” này cho Phan Thanh Tường.

Sau một thời gian phong chức Trưởng ban Hồng vệ pháp của “Hội đồng công luật Công án Bia Sơn” Lê Đức Động, Phan Văn Thu chỉ đạo giao lại chức tước “hữu danh vô thực” này cho Phan Thanh Tường.

Lực lượng công an tấn công hang ổ của tổ chức chính trị phản động "Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Ảnh VOV.vn


Liên quan đến tổ chức phản động xưng danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” vừa bị triệt xóa, sáng 8/3/2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Tường (25 tuổi), trú ở thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo quy định tại điều 258 BLHS. Các quyết định tố tụng đều được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tụng tố tụng hình sự.

Theo đó, Phan Thanh Tường là bị can thứ 16 trong vụ án này đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Tường được Phan Văn Thu, tức Trần Công - kẻ cầm đầu tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” núp dưới vỏ bọc Công ty TNHH Quỳnh Long tuyển dụng vào “cứ điểm” ở Khu du lịch sinh thái Đá Bia bên cung đường đèo Cả.

Sau một thời gian phong chức Trưởng ban Hồng vệ pháp của “Hội đồng công luật Công án Bia Sơn” Lê Đức Động (29 tuổi), trú ở thôn Kế Xuân, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phan Văn Thu chỉ đạo giao lại chức tước “hữu danh vô thực” này cho Phan Thanh Tường.

Tính đến thời điểm này, Công an Phú Yên không chỉ tìm thấy 4 căn hầm bí mật ở núi Đá Bia, mà qua khám xét tại bốn căn hầm này và nhà riêng của các đối tượng chủ chốt, cơ quan An ninh còn thu giữ hàng trăm tập tài liệu, đĩa CD phản động, 86.344 USD, 300 US Canada, 500 US Australia, 229.824.000 VND, 30 thẻ, nhẫn kim loại màu vàng, 9,7kg thuốc nổ TNT, 25 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 1 máy ảnh, 1 camera, 5 laptop và 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Jolie 77H-6605…

Trước đó, sáng 5/2 tại Khu Du lịch sinh thái Hoàng Long, xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên đã lập chiến công đầu xuân, phá tan bộ máy của Tổ chức chính trị phản động này.

Thiếu tướng Phạm Văn Hoá, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên vừa cho biết: Tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, thành lập năm 1975 do Phan Văn Thu, quê ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cầm đầu. Thu từng là lính của chế độ nguỵ quyền Sài Gòn và bị đưa đi cải tạo tập trung sau ngày giải phóng.

Theo cand.com.vn