05:14 27/05/2013

Bắt tàu buôn lậu hơn 100 khẩu súng hơi

Tổ công tác của Hải đội 3 đã bắt quả tang tàu Thái Bình 27 đang vận chuyển 4 thùng hàng đựng 24 khẩu súng hơi không có chứng từ hợp lệ. Tiến hành khám xét tàu, Tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp-Innova và Sharp-Tiger cất giữ trong các hộp các-tông.

Ngày 27/5, ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội 3 đóng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải Quan) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định chuyển vụ án buôn lậu 104 khẩu súng hơi (do Hải đội 3 bắt giữ ngày 4/4 vừa qua) từ Cục Hải quan chống buôn lậu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xử lý.

104 khẩu súng hơi cùng hàng ngàn viên đạn bị tịch thu. Ảnh: dantri.com.vn


Trước đó, ngày 4/4, tại Khu neo Nhà Bè Tp.Hồ Chí Minh, qua điều tra, theo dõi, Tổ công tác của Hải đội 3 đã bắt quả tang tàu Thái Bình 27 đang vận chuyển từ tàu xuống một ghe đò không có biển số 4 thùng hàng đựng 24 khẩu súng hơi không có chứng từ hợp lệ. Tiến hành khám xét tàu Thái Bình 27, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ thêm 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp-Innova và Sharp-Tiger cất giữ trong các hộp cáctông. Ngoài ra, trên tàu còn cất giấu 105 ống giảm thanh, 3 ống ngắm và 112 hộp đạn dùng cho súng hơi.

Qua điều tra ban đầu, 5 thủy thủ trên tàu Thái Bình 27 gồm: Lê Mạnh Cường, Lê Văn Thân, Trần Trọng Phúc, Mã Văn Hưng và Cao Văn Đức khai nhận đã mua số súng, đạn trên từ Indonesia về để bán kiếm lời.

Ngay sau đó, Cục Hải quan chống buôn lậu đã tiến hành khởi tố vụ án để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.


Đoàn Mạnh Dương