09:18 09/09/2015

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

Ngày 9/9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Dương Quang Tám, sinh năm 1977, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.


Quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Dương Quang Tám để điều tra hành vi tham ô tiền hỗ trợ người nghèo làm nhà ở xã Nhân Trạch theo chương trình 167 (chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ).

Kiểm sát viên cùng Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch. Ảnh: Viện KSND tỉnh Quảng Bình


Liên quan đến vụ án tham ô tiền hỗ trợ người nghèo làm nhà ở xã Nhân Trạch, trước đó, ngày 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, ông Lê Thanh Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, ông Dương Đình Cưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhân Trạch.

Tiếp đó, ngày 10/8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố thêm ông Trương Xuân Thu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch và ông Dương Quang A, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch.

Hi Trang (TTXVN)