07:19 03/07/2012

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng ở Cần Thơ

Ngày 3/7, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ là ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), về hành vi “Làm giấy tờ có giá giả”.

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ là ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), về hành vi “Làm giấy tờ có giá giả”.    


Theo điều tra ban đầu, ông Ngô Thuận Hiếu (47 tuổi, ngụ phường Lê Bình, Quận Cái Răng) là tài xế lái xe cho Đại lý kinh doanh bột mì Đại Tân (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) do ông Tăng Văn Súng làm chủ.


Trước đó, do cần tiền làm ăn nên ông Súng mượn của ông Hiếu thửa đất với diện tích 2.900 m2 tại phường Lê Bình, Quận Cái Răng để thế chấp một ngân hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Do làm ăn thua lỗ không có khả năng chi trả, nên ngân hàng đã kê biên thửa đất do ông Súng mang đi thế chấp.

Sổ tiết kiệm ông Sơn giao cho ông Hiếu. Ảnh: Thiên Phước


Cũng trong thời gian này, ông Hiếu quen ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ.


Sợ ngân hàng phát mãi thửa đất với giá rẻ, nên ông Hiếu đã nhờ ông Sơn mua lại thửa đất trên để có số tiền 2,6 tỷ đồng cho ngân hàng mà ông Súng đã vay trước đó. Ông Sơn đồng ý mua lại thửa đất của ông Hiếu với giá giá 7,5 tỷ đồng, trả trước 4,6 tỷ đồng, nợ lại 2,9 tỷ đồng.


Khoảng tháng 2/2011, ông Súng được bồi thường tiền giải phóng mặt bằng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Sợ sau khi nhận tiền ông Súng không trả lại số tiền vay ngân hàng trước đó, nên ông Hiếu làm đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài sản trên của ông Súng.


Theo qui định của pháp luật, ông Hiếu phải đóng số tiền tương đương nhằm đảm bảo phong tỏa tài sản của ông Súng. Không có tiền, ông Hiếu tìm gặp ông Sơn đòi nợ 2,9 tỷ đồng tiền bán thửa đất. Không có tiền trả, ông Sơn đã làm khống cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không kỳ hạn với số tiền thể hiện trên sổ tiết kiệm là 2,9 tỷ đồng (bằng với số tiền ông Sơn nợ ông Hiếu).


Có sổ tiết kiệm trong tay, ông Hiếu liên hệ với Quỹ tín dụng để rút số tiền trên thì mới phát hiện đây là sổ “dỏm” và bị Quỹ tín dụng từ chối thanh toán.


Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Sang