02:16 12/02/2014

Bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn nghiêm trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Văn Nam và Ma Đình Chi vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) và Ma Đình Chi (33 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị) vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


Ma Đình Chi điều khiển xe tải ben biển kiểm soát 73L - 5428 của Tập đoàn Sơn Hải gây tai nạn nghiêm trọng vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 10/2 tại km 28+750 trên tuyến đường tránh phía Tây thành phố Huế đi qua địa bàn thị xã Hương Thủy. Xe tải ben do Ma Đình Chi điều khiển đâm trực diện xe khách biển kiểm soát 51B - 08420 do Phạm Tiến Sĩ (30 tuổi, trú tại xóm 8, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, phụ xe khách là anh Lê Mạnh Khang (sinh năm 1969, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết ngay tại chỗ, lái xe bị gãy chân và 16 hành khách khác trên xe khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hương Thủy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn giao thông khác diễn ra cùng ngày do Nguyễn Văn Nam gây ra vào tối 10/2 tại địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Nguyễn Văn Nam điều khiển xe khách biển kiểm soát 47B - 005.75 của nhà xe Hải Cường, chạy hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên đã đâm trực diện xe khách 75K - 4977 do Trần Anh Quang (44 tuổi, trú thành phố Huế) điều khiển, chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 15 người phải nhập viện, trong đó có 4 người nước ngoài.

Trong số 4 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế có ông Huỳnh Công Thuận (61 tuổi, quốc tịch Canada) do bị thương nặng, mất máu nên đã tử vong khi vừa đưa vào viện. Đến chiều 11/2, có thêm một nạn nhân tử vong là ông Huỳnh Dương Đạo (30 tuổi, trú thành phố Phan Thiết). Hai bệnh nhân còn lại, một đã xuất viện và một bị đa chấn thương đang được điều trị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông trên toàn tuyến và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các địa phương nơi xảy ra tai nạn tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, cũng như hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong.


Quốc Việt