09:12 14/09/2018

Bắt sống sán dài 10cm sống trong não ‘tín đồ’ thịt nướng

Nam thanh niên 26 tuổi người Trung Quốc đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên hay lên cơn co giật, đã tá hỏa khi biết “hung thủ” gây bệnh cho mình là một con ký sinh trùng. 

Chú thích ảnh
Phim chụp X-quang cho thấy con sán làm tổ ở bên trong não bệnh nhân. Ảnh: Pear Video

Các chuyên gia tại một bệnh viện hàng đầu ở Nanchang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bắt được một con sán dây còn sống dài 10cm ở trong não một bệnh nhân đặc biệt yêu thích ăn món nướng. 

Nam thanh niên họ Liu vừa được phẫu thuật hôm 10/9. Trước đó, anh đến bệnh viện ở quê nhà khám, song các bác sĩ ở đây không tìm ra được nguyên nhân khiến anh thường xuyên lên cơn co giật. 

Bác sĩ Wang Chunliang, chịu trách nhiệm điều trị cho Liu, cho biết kết quả xét nghiệm máu cho thấy sự hiện diện của Spirometra mansoni, một loại sán dây, ở trong não của bệnh nhân. “Con sán vẫn còn sống khi chúng tôi lấy nó ra”, bác sĩ Wang tiết lộ, “Nó co giãn, màu trắng và có thể ngoe nguẩy”. 

Theo tờ Jiangnan City Daily, sinh vật này được cho là đã tìm thấy đường vào não của Liu thông qua những thực phẩm bị nhiễm khuẩn hoặc chưa được nấu chín mà anh ta ăn vào.

Chú thích ảnh
Con sán dây dài 10 cm. Ảnh: Pear Video

Được biết, việc Liu thường xuyên ăn đồ nướng khả năng cao chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc. Bệnh nhân cho biết sức khỏe vẫn ổn định cho tới vài tháng trở lại đây, khi anh bắt đầu lên cơn động kinh. 

Ông Guo Hui, người đứng đầu Trung tâm Thần kinh Thượng Hải trả lời tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng, những trường hợp như Liu thường được phát hiện tại những khu vực có nguồn nước ô nhiễm hoặc người dân có thói quen ăn thực phẩm sống, tái. 

Khi một con sán hoặc trứng của nó không bị tiêu diệt qua quá trình nấu chín thực phẩm, nó có thể di chuyển theo dòng máu của con người đến não, phổi hay các cơ quan khác.

“Bởi não nhận được gần một phần tư lượng máu cung cấp trong cơ thể con người, khả năng một con sán lọt vào não và ở đó là cao hơn các bộ phận khác”, ông Guo nói. Tại đó, con sán có thể sinh sản và phá hủy chức năng não, gây các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chảy máu bên trong thành mạch hay co giật. 

Năm ngoái, các bác sĩ ở Quảng Đông đã lấy thành công một con sán dài 25cm bên trong não của một bé gái 12 tuổi. Cô bé đột ngột ngất xỉu và bị bất tỉnh trong nửa tiếng. Họ nghi ngờ con ký sinh trùng đã tồn tại trong cơ thể bé gái ít nhất 6 năm.

Hồi tháng 5, một người đàn ông 55 tuổi ở tỉnh Giang Tô cũng được phẫu thuật lấy ra một con sán dài 30cm sống trong não. Ông đã bị tê liệt vùng mặt và tứ chi suốt sáu tháng. Cả hai trường hợp trên, bệnh nhân đều có thói quen uống nước chưa đun sôi. 

Xuân Chi/Báo Tin tức