06:00 13/06/2020

Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 5.000 bao thuốc lá lậu

Chiều 12/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hùng, sinh năm 1982, trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn ở khu vực biên giới, vào 15 giờ, ngày 10/6/2020, tại khu vực xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành đã phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 61C-239.02 do tài xế Trần Văn Hùng điều khiển, đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5.339 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero và Jet, 5 điện thoại di động, 139 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Qua làm việc ban đầu, lái xe Trần Văn Hùng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lô hàng kể trên.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh kiểm điếm số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Hùng khai nhận, bản thân nghề nghiệp là chuyên cung cấp mặt hàng dép cho các cửa hàng tại Tây Ninh, vì ham lợi nhuận nên đã mua số lượng lớn thuốc lá ngoại kể trên với số tiền 88 triệu đồng của một người ở khu vực biên giới thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để mang về tỉnh Bình Dương bán lại cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ kiếm lãi chênh lệch (khoảng 3 triệu đồng tiền lãi).

Đối tượng Trần Văn Hùng khai nhận, trước đó đã từng vận chuyển, mua bán số lượng lớn các loại thuốc lá ngoại nhập lậu, đến lần thứ hai thì đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)