12:06 09/12/2017

Bắt quả tang vụ vận chuyển 183 kg pháo tại Hải Dương

Tại khu 5, thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển 183 kg pháo nổ các loại bằng xe ô tô biển kiểm soát 14D-000.30 đem đi bán.

Các đối tượng (đứng giữa) và tang vật vụ án.

Số pháo trên được các đối tượng đựng trong 8 bao tải; trong đó có 50 bánh pháo đại, 100 bánh pháo tép và 991 quả pháo trứng. Đây là số lượng pháo lớn nhất được lực lượng chức năng Hải Dương phát hiện bắt giữ trong vài năm trở lại đây.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Đông (sinh năm 1968), Nguyễn Văn Kết (sinh năm 1969), cùng ở xã Bình Dương và Nguyễn Kim Vương (sinh năm 1978, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng trên khai nhận, số pháo trên được Đông và Kết chung nhau mua của một chủ xe chạy hàng tuyến Hải Dương - Móng Cái khoảng đầu tháng 11 với giá 85.000 đồng/bánh pháo tép, 800.000 đồng/bánh pháo đại và 14.000 đồng/quả pháo trứng.

Khoảng 14 giờ ngày 7/12, có người gọi điện cho Nguyễn Kim Vương hỏi mua pháo. Sau khi đã thống nhất được số lượng và giá cả: pháo tép 100.000 đồng/bánh, 1.000.000 đồng /bánh pháo đại và 16.000 đồng/quả pháo trứng, Vương điện cho Phạm Văn Đông chuẩn đưa pháo đến địa điểm giao hàng, đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.




Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)