01:17 13/01/2015

Bắt quả tang mua bán trái phép hơn 33 kg vàng trang sức

Công an Hà Nội đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hớn 33 kg vàng trang sức.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Hà Nội đang tạm giữ Bùi Thị Loan, 28 tuổi, ở phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh và Vũ Văn Lân, 42 tuổi, ở phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vàng trang sức với số lượng lớn.

Cảnh sát kiểm tra số vàng cùng tang vật và đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng 11 h ngày 11/1, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cửa siêu thị Metro, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chống buôn lậu của Phòng PC46 phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đang giao nhận 33 bọc hàng hóa là vàng trang sức do Trung Quốc sản xuất tại chiếc xe mang biển kiểm soát 18A-01537.

Khai thác tại chỗ, cơ quan công an xác định người giao hàng là Bùi Thị Loan, người điều khiển ô tô là Vũ Văn Lân. Người nhận hàng là Cơ Kiên Sơn, 58 tuổi, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội và Nguyễn Thị Thanh Vân, 49 tuổi, vợ Sơn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Theo Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó Trưởng phòng PC 46, Công an Hà Nội đã phối hợp với đơn vị chuyên môn là Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI kiểm tra thực tế 33 bọc vàng có chứa 4.319 sản phẩm vàng trang sức với tổng trọng lượng hơn 33,5 kg. Sơ bộ giám định toàn bộ số trang sức này chủ yếu là vàng 18k, tổng trị giá khoảng 1 triệu USD, tương đương 21 tỷ đồng. Cơ quan công công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Cơ Kiên Sơn, Bùi Thị Loan và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)