12:10 06/12/2011

Bắt quả tang một vụ vận chuyển gỗ lậu

Trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 24, đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện một xe ô tô tải đang đậu trong khu rừng bạch đàn. Thấy khả nghi, đội tiến hành kiểm tra và phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu với khối lượng đo được lên đến 9 mét khối gỗ Chò.

Chiều 5/12, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 14 giờ ngày 4/12, trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ 24, đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện một xe ô tô tải đang đậu trong khu rừng bạch đàn. Thấy khả nghi, đội tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu với khối lượng đo được lên đến 9 mét khối gỗ Chò - thuộc nhóm III. Toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ hợp pháp.

Ô tô tải chở gỗ này mang biển kiểm soát số 76K – 5955, do Phạm Văn Thái, quê huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi điều khiển. Thái khai nhận, khi phát hiện lực lượng chức năng đi tuần tra, Thái cho xe chạy đến km số 7 (QL 24) thuộc địa phận xã Phổ Phong (Đức Phổ) rẽ vào khu rừng bạch đàn bên đường để lẩn trốn, chờ đội kiểm lâm đi qua sẽ đi tiếp. Toàn bộ số gỗ lậu trên được một người tên Phạm Văn Thành (33 tuổi), quê huyện Kiến An, TP. Hải Phòng thuê chở từ tỉnh Kon Tum xuống Quảng Ngãi tiêu thụ.

Được biết, trong buổi sáng ngày 4/12, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã truy đuổi và bắt giữ một ô tô khách vận chuyển một xe gỗ cẩm lai lậu với số lượng lớn chạy trên tuyến quốc lộ 1A từ Bình Định ra Quảng Ngãi tiêu thụ.

Như vậy, chỉ trong thời gian hơn 10 ngày từ 18/11- 4/12, lực lượng kiểm lâm và công an giao thông Quảng Ngãi bắt quả tang 4 vụ vận chuyển gỗ lậu (2 chuyến từ tỉnh Bình Định chở trên tuyến Quốc lộ IA, 2 chuyến từ tỉnh Kon Tum chở trên tuyến Quốc lộ 24) thu được hơn 100 phách gỗ, hầu hết số gỗ thu được là gỗ chò, cẩm lai, xoan đào, gõ…


TTXVN/Tin Tức