10:16 18/10/2010

Bắt quả tang một nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Ngày 14/10, tại TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp nhà báo Phan Hà Bình (ảnh - 42 tuổi, bút danh là Hà Phan, Phó Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong) nhằm điều tra hành vi tống tiền doanh nghiệp.

Ngày 14/10, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp nhà báo Phan Hà Bình (ảnh - 42 tuổi, bút danh là Hà Phan, Phó Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong) nhằm điều tra hành vi tống tiền doanh nghiệp. Cơ quan an ninh cũng khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Bình tại văn phòng đại diện phía Nam của báo Tiền Phong ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) và thu giữ một số tài liệu liên quan.
Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh, trước đó, trên cơ sở kết quả xác minh đơn tố giác của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SIG) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của phóng viên, nhà báo đe dọa cưỡng đoạt tài sản của công ty, hồi 20 giờ ngày 13/10, tại nhà hàng Nhật Hạ ở số 82 đường Võ Văn Tần, quận 3 (TP.HCM), Công an đã lập biên bản quả tang, bắt, khám xét nhà báo Phan Hà Bình về hành vi nhận 220 triệu đồng của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý về hành vi phạm tội quả tang, Cục An ninh Điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Hà Bình.

Qua khai thác bước đầu, ông Bình khai nhận: Ngày 13/10/2010, đã cùng Quang Long có bài viết “SGT và KBC – Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” với nội dung bất lợi cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Sau khi bài báo đăng, Bình đã nhiều lần gặp nhân viên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ để đòi chi tiền, nếu không chịu chi tiền sẽ tiếp tục đăng báo gây bất lợi cho doanh nghiệp. Do bị đe dọa, doanh nghiệp trên buộc phải chấp nhận chi 220 triệu đồng cho Phan Hà Bình.
Thế Vinh