02:00 20/02/2012

Bất ổn trước bầu cử tại Xênêgan

Cảnh sát chống bạo động Xênêgan ngày 19/2 đã phải sử dụng lựu đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích ở thủ đô Đaca nhằm phản đối việc Tổng thống đương nhiệm, Abdoulaye Wade tranh cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 2 này.

Cảnh sát chống bạo động Xênêgan ngày 19/2 đã phải sử dụng lựu đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích ở thủ đô Đaca nhằm phản đối việc Tổng thống đương nhiệm, Abdoulaye Wade tranh cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 2 này.

Cảnh hỗn loạn trên đường phố Đaca. Ảnh: AFP/TTXVN


Các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ ở Đaca trong bốn ngày qua đã làm 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 19/2, người biểu tình quá khích đã ném đá vào cảnh sát và đốt phá nhiều nơi. Do bị cấm biểu tình, họ tìm cách chống đối lực lượng an ninh để tiến vào trung tâm thủ đô.

Quyết định của Tòa án tối cao Xênêgan hôm 27/1, chấp thuận ông Wade, 85 tuổi, tiếp tục là ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới được coi là nguyên nhân chính làm dấy lên làn sóng biểu tình tại thành phố vốn yên bình Đaca. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, đây sẽ là nhiệm kỳ 7 năm lần thứ ba của ông Wade trên cương vị tổng thống. Bầu không khí căng thẳng hiện nay khiến nhiều người lo ngại có thể xảy ra bất ổn nghiêm trọng nếu ông Wade được tuyên bố là đắc cử sau cuộc bỏ phiếu ngày 26/2.

Xênêgan là quốc gia Tây Phi có nền chính trị khá ổn định và chưa từng xảy ra đảo chính quân sự kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1960. Hiến pháp nước này trước đó đã được sửa đổi nhằm quy định một tổng thống chỉ được điều hành đất nước tối đa hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Wade cho rằng quy định này không có hiệu lực đối với hai nhiệm kỳ vừa qua của ông, do đó ông được quyền tranh cử hai nhiệm kỳ nữa kể từ năm 2012.

Thu Hằng