Đồng ringgit Malaysia giảm nhẹ so với USD khi nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ Mỹ áp các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh tay với Iran.
Đồng ringgit của Malaysia. Ảnh: NST
Theo New Straits Times, đến 18h ngày 24/8, ringgit được giao dịch ở mức 4,0405-4,0440 ringgit/USD, giảm so với 4,0365-4,0405 ringgit/USD cuối phiên trước.
Stephen Innes, chiến lược gia toàn cầu tại Quintex Intel, cho rằng mức giảm hiện tại chủ yếu phản ánh tâm lý thận trọng, chưa phải dấu hiệu của xu hướng suy yếu rõ rệt. Theo ông, thị trường ngoại hối đang phải hấp thụ hàng loạt yếu tố bất định, từ kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi là "Ngày D kinh tế" (D-day) nhằm vào Iran đến những rủi ro chính sách trước hội nghị Jackson Hole và biến động tại kỳ hạn dài của trái phiếu Mỹ.
Những diễn biến này đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn trước khả năng Washington gia tăng sức ép lên Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về một chiến dịch tài chính mạnh tay nhằm vào Iran khi xung đột với Tehran tiếp tục kéo dài. Các biện pháp dự kiến có thể mở rộng sang những bên mua dầu, ngân hàng, nhà máy lọc dầu, tàu vận chuyển và các trung gian tham gia giao dịch dầu Iran.
Đặc biệt, thị trường quan tâm đến khả năng Washington gây sức ép lên các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc và mạng lưới thanh toán liên quan đến dầu Iran. Nếu Mỹ thực sự nhắm tới các ngân hàng và bên mua lớn của Trung Quốc, dòng chảy dầu Iran có thể bị siết đáng kể, đồng thời làm tăng nguy cơ Tehran đáp trả thông qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh đó, USD đã tăng nhẹ khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản phòng thủ. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thị trường chưa chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro trên diện rộng. Đồng ringgit vì vậy mới chỉ chịu áp lực giảm vừa phải khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu từ Washington và thị trường trái phiếu Mỹ.
Mohd Afzanizam Abdul Rashid, nhà kinh tế tại Ngân hàng Muamalat Malaysia, cho biết ringgit giao dịch trong biên độ khá hẹp, khoảng 4,0355-4,0427 ringgit/USD.
Theo ông, thị trường đang chờ thêm chi tiết về kế hoạch mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ. Kế hoạch này được Bộ trưởng Bessent đưa ra sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong gần 20 năm.
Lợi suất trái phiếu 30 năm từng chạm 5,19% sau khi kế hoạch được công bố, nhưng sau đó tăng trở lại, hiện quanh 5,25%. Một số nhà quản lý quỹ phòng hộ đang gia tăng đặt cược vào khả năng USD suy yếu, bởi việc mua lại trái phiếu khó giải quyết vấn đề nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.
Chỉ số USD (DXY) hiện ở 98,980 điểm, thấp hơn mức 99,897 điểm đầu tháng. Điều này cho thấy USD vẫn chịu áp lực trong trung hạn, dù các rủi ro địa chính trị đang tạo lực hỗ trợ trong ngắn hạn.
Trái với diễn biến so với USD, ringgit tăng giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền Malaysia lên 2,5380-2,5402 ringgit đổi một yen Nhật, từ 2,5449-2,5476 trước đó; tăng lên 5,5080-5,5128 ringgit đổi một bảng Anh và 4,7132-4,7173 ringgit đổi một euro.
Tại Đông Nam Á, ringgit tăng nhẹ so với đôla Singapore và rupiah Indonesia. Tuy nhiên, đồng tiền này giảm so với peso Philippines và baht Thái Lan.
Thị trường hiện hướng sự chú ý vào các động thái tiếp theo của Washington đối với Iran, diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ và những tín hiệu chính sách tại Jackson Hole. Đây được xem là những yếu tố có thể tiếp tục chi phối tỷ giá ringgit trong các phiên tới.