11:22 04/11/2013

Bắt nhóm đối tượng gây trọng án ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông cho biết đã tạm giữ ba đối tượng Việt, Hải và Dũng để điều tra làm rõ về hành vi giết người trong vụ trọng án xảy ra tại tổ 1, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại tổ 1, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, ngày 4/11, Công an quận Hà Đông cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (20 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Bùi Văn Hải (23 tuổi, ở xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Tấn Dũng (26 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nghi can Dũng. Ảnh: vnexpress.net


Trước đó, do tranh chấp trong việc quản lý nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn 2 quận Thanh Xuân, Hà Đông, nên nhóm Bùi Văn Đỉnh (29 tuổi, ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Kiều Phúc Thành (tức Thành Ga, 31 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

Tối 31/10, Bùi Văn Đỉnh cùng Việt, Hải, Dũng, Nguyễn Thanh Duy (24 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) và Bạch Ngọc Bắc (17 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi, đều ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), Đặng Văn Thường (18 tuổi, ở xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) ngồi uống rượu ốc ở thôn Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đến khoảng hơn 23h đêm thì Việt, Duy và Hải về trước. Gần 24h cùng ngày, tên Đỉnh chỉ đạo bọn Dũng, Bắc, Kiên và Thường đi gặp nhóm Thành Ga. Hai bên đã xảy ra xô xát khiến Trần Văn Trọng (21 tuổi, ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bị chém trúng cổ, tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, công an Hà Nội) điều tra làm rõ. Sau 3 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Việt và Dũng, đến sáng 4/11, tiếp tục bắt Hải khi tên này đang lẩn trốn ở Hòa Bình. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt Bùi Văn Đỉnh và các đối tượng liên quan.


Hạnh Quỳnh