09:17 05/09/2011

Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/9, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức bảo kê cho các quán hàng nước ở khu vực cổng Trường Đại học Thành Đô (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Ngày 5/9, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) bắt nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức bảo kê cho các quán hàng nước ở khu vực cổng Trường Đại học Thành Đô (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Các đối tượng bị tạm giữ là Phạm Tuấn Nam, 26 tuổi, trú ở thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm; Nguyễn Đăng Thưởng, 22 tuổi, trú ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức và Nguyễn Văn Công, 29 tuổi, quê ở xã Hà Châu, huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Các đối tượng khai nhận đã đến các quán nước ở xung quanh cổng trường Thành Đô, đe dọa những người bán hàng, bắt mỗi chủ quán phải nộp cho chúng 100.000 đồng/tháng.

SN