06:10 08/06/2013

Bắt nhóm chuyên cướp giật máy tính tại Hải Phòng

Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên cướp giật máy tính xách tay trên địa bàn thành phố.

Ngày 7/6, công an huyện An Dương, Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên cướp giật máy tính xách tay trên địa bàn thành phố.

Theo tài liệu trinh sát, từ tháng 3/2013 đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn. Nhóm cướp thường có 2 tên đi trên 1 xe máy, nhưng chúng có 3 xe để luôn thay đổi, nhằm gây khó khăn cho người bị hại và cơ quan chức năng xác định đối tượng.

Vào giờ tan tầm, chúng đi lòng vòng trên khắp các địa bàn quận, huyện, khi gặp người khoác máy tính bên mình, lập tức áp sát, tên ngồi sau dùng dao bài cắt đứt quai túi đựng máy tính. Nếu bị truy đuổi, cả hai sẽ sử dụng dao bài và dao nhọn mang trong người chống trả quyết liệt.

Công an huyện An Dương xác lập chuyên án 613G để đấu tranh triệt phá nhóm cướp giật nguy hiểm này. Ban chuyên án xác định có 3 đối tượng khả nghi, gồm: Nguyễn Văn Thịnh (đối tượng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản), sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 10/57, hiện ở số 8/40 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân; Phạm Văn Khang (đối tượng có 1 tiền án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản, mới ra tù tháng 1/2013), sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, hiện ở số 183 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Lại Minh Tuấn (mới bị Công an quận Dương Kinh khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích, nhưng cho áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú), sinh năm1990, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 44, tổ 16, phường Đằng Hải, quận Hải An, cùng thành phố Hải Phòng. Cả ba đối tượng trên đều nghiện ma túy và rất manh động, hung tợn.

Chiều 5/6, các trinh sát hình sự bám chặt các đối tượng trong chuyên án. Hai tên Nguyễn Văn Thịnh và Phạm Văn Khang đang đi trên chiếc xe máy Exciter trắng, biển kiểm soát 15B1-187.63 do Thịnh điều khiển. Đến chân cầu Trạm Bạc trên quốc lộ 10, chúng cho xe lượn sát vào một phụ nữ và giật túi. Khi hai tên đang chia tài sản cướp giật được, các trinh sát công an huyện tới bắt gọn.

Tang vật thu được tại chỗ gồm 1 xe máy, 2 túi đựng laptop nhãn hiệu “Thủ đô vàng”, 1 ví giả da có nhiều giấy tờ của bị hại, dao bài và 4 dao nhọn, 1 điện thoại di động Nokia C3, 1 dây chuyền vàng và 2 triệu đồng. Ngay sau khi Thịnh và Khang sa lưới, cơ quan công an căn cứ tài liệu điều tra đã bắt giữ Lại Minh Tuấn, khi tên này đang hoạt động trên đường. Cơ quan công an còn thu giữ chiếc xe Sirius đỏ biển kiểm soát: 15B1-620.37, 19 laptop, 6 dao kiếm, nhiều điện thoại di động, dây chuyền vàng, tiền và tang vật khác liên quan đến vụ việc.


TTXVN/Tin tức