02:10 09/02/2011

Bát nháo thu phí gửi xe đầu năm

Đầu năm đi lễ chùa, đến các điểm vui chơi là để tìm niềm vui, sự thanh thản, nhưng nhiều người lại “lâm vào” tình trạng bức xúc khi bị thu giá vé gửi xe cao gấp chục lần so với giá quy định.

Đầu năm đi lễ chùa, đến các điểm vui chơi là để tìm niềm vui, sự thanh thản, nhưng nhiều người lại “lâm vào” tình trạng bức xúc khi bị thu giá vé gửi xe cao gấp chục lần so với giá quy định.


“Điệp khúc” này năm nay vẫn tiếp tục, mặc dù trước Tết, UBND các tỉnh, thành đều có công văn nhắc nhở các cấp cơ sở, đơn vị chức năng chấn chỉnh tình trạng này.

Những ngày Tết, tại các bãi xe tự phát mọc nhan nhản xung quanh các điểm vui chơi, mỗi nơi thu một kiểu tùy theo chủ bãi xe quy định. Chị Bích Thủy (Ngã Tư Sở, Hà Nội) cho biết: “Mùng 3 Tết, tôi với gia đình mấy người em họ đến Công viên Thủ Lệ chơi xuân.


Ngay tại đầu đường dẫn vào cổng Công viên Thủ Lệ phía đường Bưởi, nhiều người đã căng dây, đề biển trông giữ xe và có người vẫy mời gửi xe. Tôi gửi xe ở bãi phía đường Bưởi bị hét giá 15.000 đồng/xe; trong khi người em họ gửi xe phía hướng đường Ngọc Khánh bị thu 10.000 đồng/xe”.

Khu vực trông xe gò Đống Đa lấy giá gấp 5 lần so với quy định (ảnh chụp ngày 7/2/2011). Ảnh: Lê Phú


Chị Liên (xã Đại Mỗ, Từ Liêm) cũng đến Công viên Thủ Lệ dịp đầu xuân, phàn nàn: “Thấy bãi gửi xe phía trong đông quá nên gửi bãi phía ngoài, do không hỏi giá trước nên khi lấy xe ra, họ đòi 20.000 đồng với lý do gần trưa thay ca nên thu thêm. Họ viện đủ lý do để thu thêm tiền. Cự lại thì họ bảo ngày đầu xuân, chỗ nào cũng thu vậy”.

Những điểm thu phí xe “ngất trời” còn là các bãi xe tự phát xung quanh các đền, chùa. Tại những chùa có tiếng của Hà Nội như chùa Hà, chùa Quán Sứ, chùa Phúc Khánh... ngay từ mùng 1 Tết, các hộ xung quanh khu vực này đã căng dây, quây thành bãi để hút người gửi xe. Mỗi khu vực trông giữ xe qui định một mức giá, tuy nhiên giá phổ biển từ 10.000 - 15.000 - 20.000 đồng/xe máy.

Sau những ngày nghỉ, khi mọi người đi làm trở lại, nhu cầu gửi xe có giảm xuống, những bãi giữ xe này cũng thu hẹp lại. “Tuy nhiên, một số đền, chùa vẫn tấp nập từ nay đến rằm”, chị Bảo Khanh (phố Đội Cấn) cho biết, “Nhất là đầu năm, khi cán bộ công sở đi làm trở lại, sinh viên trở lại trường thường có thói quen đi lễ chùa đầu năm. Để đỡ bị bắt chẹt thì tốt nhất trước khi gửi nên hỏi giá trước”.

Người dân khi gửi xe đều biết giá gửi xe bị thu cao hơn quy định của thành phố, nhưng đều tặc lưỡi cho qua. Người thì bảo đầu xuân, người đông như thế này có chỗ gửi xe là may lắm rồi. Người thì cho rằng, việc thu phí gửi xe cao quá quy định cho thấy sự bát nháo, không kiểm soát của chính quyền sở tại.

Bác Nguyễn Quang, một cán bộ hưu trí, từng là thanh tra giao thông, khi đi lễ ở phủ Tây Hồ thẳng thắn: “Thấy thu phí quá cao, tôi có bảo sẽ phản ánh lên phường sở tại. Anh chàng trông xe còn thản nhiên bảo, để thầu được bãi xe này, họ phải “tham gia đấu thầu” tại phường rồi.


Tiền đã nộp vào quỹ phường rồi đương nhiên giờ họ phải thu lại, cả năm mới có tháng đầu năm “kiếm ăn” nên tích cực tận thu lại vốn ban đầu”. Thực tế, những điểm thu giữ phí quá cao thường là những bãi trông xe tự phát, khi thấy nhu cầu gửi xe đông tại các điểm vui chơi giải trí, đền, chùa.


Dễ nhận thấy như tại Văn Miếu, nếu gửi xe vào bãi gửi xe của khu quản lý Văn Miếu giá chỉ 2.000-3.000 đồng/xe; trong khi gửi bãi tự phát, ở ngoài giá gửi xe lên tới 10.000-15.000 đồng/xe. Bác Nguyễn Thành, nhân viên bảo vệ khu Văn Miếu cho biết: Bãi gửi xe nằm trong khu vực quản lý của Ban quản lý di tích nên thu đúng mức giá quy định.

Tại một số bãi gửi xe trong khu vực quản lý của Công viên nước Hồ Tây, Bảo tàng Dân tộc học…, mức giá đúng quy định; trong khi những bãi gửi xe tự phát của tư nhân, bãi phải đấu thầu giá cao khu vực xung quanh thường thu phí rất cao và hiển nhiên chính quyền địa phương đều biết điều này. “Trước Tết, UBND tỉnh, thành phố đều có công văn nhắc nhở các địa phương đảm bảo việc thu phí gửi xe theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự.


Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý không muốn gặp phiền phức của người dân đầu năm nên các bãi gửi xe tự phát cứ mặc sức hét giá cao gấp chục lần quy định của thành phố. Vấn đề là chính quyền phường, xã nơi có các điểm vui chơi giải trí, đền, chùa đông người đến có quyết tâm chấn chỉnh việc trông giữ xe theo đúng quy định hay không”, ông Nguyễn Quang nhận xét.

Xuân Minh