07:09 14/07/2012

Bắt người để đòi nợ

Khoảng 18 giờ 30 ngày 7/7/2012, phát hiện Quân đang đi trên phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm, Hoàng và Thắng bám theo, bắt Quân lên xe đưa về nhà Chính để giữ.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết đã điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật; đồng thời bắt Lê Minh Hoàng (SN 1990, trú tại phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Đắc Thắng (SN 1992), trú tại Nguyễn Trung Trực, quận Hoàn Kiếm. Hiện đối tượng Thạch Quân Chính (SN 1979) trú tại Nguyễn Trung Trực, quận Hoàn Kiếm đang bỏ trốn.

 

Các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận: Khoảng tháng 4/2012, anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, trú tại nhà số 9, ngõ 120 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ) có vay Hoàng 30 triệu đồng. Hoàng tìm Quân nhiều lần để đòi nợ, nhưng không gặp.

 

 Khoảng 18h30 ngày 7/7/2012, phát hiện Quân đang đi trên phố Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm, Hoàng và Thắng bám theo, bắt Quân lên xe đưa về nhà Chính để giữ.

 

Tại nhà, Chính và Thắng dùng chân, tay, búa và dùi cui điện để đánh Quân. Đến ngày 8/7/2012, các đối tượng đưa Quân đến nhà Chíp (chưa xác định rõ lai lịch) ở ngõ 19 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, tiếp tục giam giữ, ép Quân viết giấy vay mượn 2 chiếc điện thoại Iphon 4 và hẹn 1 tuần sau trả... Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

TTXVN/Tin tức