04:09 23/04/2017

Bất ngờ với lý do quân đội Syria bất lực trước tên lửa Tomahawk

Những lý do mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra có thể khiến người ta càng thêm lo ngại về khả năng bảo vệ đất nước của hệ thống phòng không mà quân đội Syria đang sở hữu.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Porter trên Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria tối 6/4.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng giải thích vì sao hệ thống phòng không của quốc gia này không có động tĩnh gì khi tên lửa hành trình Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Hama.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, khi được hỏi về tình trạng thiệt hại của hệ thống phòng không của Syria sau khi các nhóm khủng bố tấn công trong những năm vừa qua, Tổng thống Assad cho biết hơn 50% hệ thống đã bị phá hủy.

Ông Assad khẳng định: “Tôi không thể đưa ra con số chính xác bây giờ, vì bạn biết đấy, đó là thông tin quân sự, nhưng tôi có thể nói là hơn 50%”.

Đề cập đến lý do vì sao Syria không thể bắn hạ tên lửa hành trình mà Mỹ nã vào căn cứ không quân vào tối 6/4 vừa qua, Tổng thống Assad giải thích hệ thống phòng không Syria “không thể nhìn thấy mục tiêu”, trong trường hợp này là tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Quân đội chính phủ Syria hiện đang sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không S-200 do Liên Xô (cũ) sản xuất. Tổ hợp phòng không này có nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh thổ có diện tích rộng lớn khỏi các mối đe dọa đến từ máy bay chiến lược và máy bay ném bom của kẻ địch.

Tổng thống Assad cho biết: “Về mặt kỹ thuật, điều này rất phức tạp, vì tên lửa phải nhìn thấy mục tiêu của nó. Đối với tên lửa của chúng tôi, muốn nhìn thấy mục tiêu thù địch, thì cần phải có hệ thống radar có thể nhìn thấy tất cả các ngóc ngách của đất nước, mà điều này là không thể khi nói đến địa hình, vì tên lửa hành trình lợi dụng địa hình để ‘tàng hình’ trước radar”.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công từ phe khủng bố là lý do thứ hai khiến hệ thống phòng không Syria “bất lực” trước đòn nã tên lửa Tomahawk của Mỹ.

“Ngay từ đầu khi thực hiện các cuộc tấn công, chúng đã phá hủy hệ thống phòng không Syria. Phần lớn các hệ thống này nằm ở khu vực xa trung tâm thành phố, vì vậy khi chúng bắt đầu tấn công, các hệ thống đã bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt thời gian khủng hoảng”, ông Assad cho biết.

Để bù đắp phần nào cho những thiệt hại khi xung đột xảy ra, Nga đã hỗ trợ gần như một nửa số hệ thống bị khủng bố phá hủy, tuy nhiên, ông Assad nhấn mạnh phần bù từ phía Moskva vào những mất mát quân sự của Damascus là “không đủ khi nói đến quy mô toàn bộ đất nước”.

Trước đó, vào tối 6/4 (giờ địa phương), Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Ash Sha’irat nằm cách thành phố Homs 40 km. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân ra lệnh cho vụ phóng tên lửa đó. 

Đây được coi là phản ứng cứng rắn của Mỹ khi đổ lỗi cho quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib khiến ít nhất 86 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền Damascus đã nhiều lần bác bỏ lời cáo buộc trên, cũng như Nga lên tiếng cần phải điều tra khách quan trước khi đưa ra bất kì lời buộc tội nào và cho rằng đòn nã tên lửa của Mỹ là “hành động xâm lược”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức