02:10 28/02/2011

Bất ngờ vì giá vé tàu cao tốc tăng.

Sáng 25/2, nhiều hành khách từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đất liền rất bất ngờ vì giá vé tàu cao tốc đã tăng lên 20.000 đồng/vé so với trước đó (từ 70.000 lên 90.000 đồng/vé).

Sáng 25/2, nhiều hành khách từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đất liền rất bất ngờ vì giá vé tàu cao tốc đã tăng lên 20.000 đồng/vé so với trước đó (từ 70.000 lên 90.000 đồng/vé).

Ông Nguyễn Văn Danh, thuyền trưởng tàu khách An Hải cho biết, do giá dầu tăng lên 3.700 đồng/lít nên giá vé tăng. Mỗi chuyến từ Lý Sơn vào Sa Kỳ và ngược lại tàu tiêu thụ khoảng 350 lít dầu. Nếu Nhà nước không có chính sách trợ giá, rất có thể tàu An Hải cũng như nhiều tàu khách, tàu vận tải hàng hóa từ đất liền ra đảo và ngược lại sẽ ngưng hoạt động vì không thể bù lỗ nổi.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBNDNghiêng huyện Lý Sơn cho biết, trước thông tin xăng dầu tăng giá, các đơn vị vận tải đã gửi đơn yêu cầu huyện cho phép điều chỉnh giá. Tuy nhiên, huyện chưa có kế hoạch thông qua. Trong khi đó, một số đơn vị đã tự ý nâng giá, nhiều người dân tìm cách thuê tàu cá vào đất liền vì giá vé tàu cao tốc quá cao.

Đoàn Hữu Trung