02:10 11/02/2020

Bất ngờ lớn tại giải Judo thế giới, võ sĩ 10 năm bất bại Teddy Riner bị hạ gục

Một chiến thắng mang tính lịch sử gây chấn động làng Judo thế giới khi võ sĩ Kageura Kokoro (Nhật Bản) bất ngờ vượt qua đàn anh Teddy Riner (Pháp), võ sĩ giữ kỷ lục 10 năm bất bại với 154 trận thắng, tại giải vô địch Judo thế giới Paris Grand Slam.

Chú thích ảnh
Pha phản đòn bất ngờ của Kokoro Kaguera khiến huấn luyện viên của anh và khán giả cũng phải ngỡ ngàng. Ảnh: IJF.

Paris Grand Slam là một trong những giải đấu chính thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Judo thế giới (IJF). Giải đấu năm nay diễn ra tại Pháp từ ngày 9 - 10/2 (theo giờ Việt Nam). Việc võ sĩ 2 lần vô địch Olympic Teddy Riner để thua tại giải đấu lớn diễn ra trên sân nhà càng gây ra chấn động lớn trong làng Judo thế giới.

Xem clip đòn đánh hạ gục đối thủ của võ sĩ Nhật Bản Kageura Kokoro khiến khán giả bàng hoàng đăng trên trang web của IJF:

Trận thua võ sĩ Kokoro Kaguera ngay trên sân nhà ở vòng 3 giải đấu lớn được xem là trận thảm bại của võ sĩ người Pháp. Teddy Riner là võ sĩ giữ kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, với 152/154 trận thắng liên tiếp trong sự nghiệp ở nội dung hạng nặng trên 100 kg tính từ năm 2010 cho tới nay.

Paris Grand Slam quy tụ 680 võ sĩ hàng đầu tới từ 115 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, các võ sĩ Nhật Bản thống trị bảng tổng sắp huy chương.

Chú thích ảnh
Kokoro Kaguera năm nay 30 tuổi đang là biểu tượng mới của làng Judo thế giới. Ảnh: IJF.

Kokoro Kaguera năm nay 30 tuổi, trở thành biểu tượng mới của làng Judo thế giới kể từ sau khi anh giành tấm HCV tại Brasilia Grand Slam hồi tháng 10 năm ngoái, khi vẫn còn là võ sĩ đang đi tìm kiếm điểm số đề giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Khi đã nắm giữ vị trí số 10 thế giới, võ sĩ người Nhật không ngại ra những đòn hiểm về phía võ sĩ nhiều kinh nghiệm. Trong đó có đòn uchi-mata-sukashi, một trong 5 đòn quật khó nhất trong Judo ngay ở giây thứ 40 của trận đấu để nhận trận thắng trắng 154 - 0 trước võ sĩ người Pháp.

Rất tiếc cho Kageura, sau đó trong trận tranh HCV gặp võ sĩ Hà Lan Henk Grol, anh lại để thua võ sĩ hạng 7 thế giới và vuột mất cơ hội có được chiếc HCV danh giá. Tuy nhiên, với thành tích này, Henk Grol và Kokoro Kaguera đã đủ vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và hoàn toàn có cơ hội tái đấu hấp dẫn.

Ở thời điểm hiện tại, Judo Việt Nam đang đặt hy vọng giành quyền tham dự Olympic 2020 vào VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng cân dưới 52 kg). Thanh Thủy đang tạm giữ suất Olympic của châu lục. Trên bảng xếp hạng nữ của IJF, cô hiện xếp thứ 66 của hạng cân, nhưng vẫn trong nhóm 10 VĐV nữ cao điểm nhất cho suất “vé phụ” của châu lục.

Vào ngày 21/2 tới đây, Thanh Thủy sẽ tham dự giải Düsseldorf Grand Slam, một trong những giải đấu lớn của IJF diễn ra tại Đức từ 21 - 23/2 với nỗ lực để giành điểm giữ suất tham dự Olympic Tokyo 2020.
Minh Thy/Báo Tin tức