07:16 27/07/2012

Bắt một nhân viên hải quan nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường - cán bộ Chi cục Hải quan Mường Khương cùng về tội danh nhận hối lộ.

Ngày 27/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường - cán bộ Chi cục Hải quan Mường Khương cùng về tội danh nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 18/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - C48 Bộ Công an đã bắt quả tang ông Trần Minh Thượng (48 tuổi, trú tại phường Kim Tân, Lào Cai), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Mường Khương đang nhận hối lộ 169 triệu đồng với mục đích “giải quyết” thủ tục thông quan hàng tạm nhập, tái xuất sang Trung Quốc cho một doanh nghiệp trong nước.

Ngay sau đó, C48 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trần Minh Thượng và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can; bắt tạm giam Trần Minh Thượng về tội danh nhận hối lộ.

Những thông tin ban đầu cho biết, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được trao, Trần Minh Thượng và Nguyễn Văn Cường đã có hành vi cố tình gây khó dễ, vòi vĩnh một số doanh nghiệp phải hối lộ để làm thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can thừa nhận đã nhiều lần nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp để làm thủ tục thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp này.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, ngay sau khi vụ án nhận hối lộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương được cơ quan Công an triệt phá, tiến độ thủ tục thông quan hàng hóa tại khu vực này đã trở nên nhanh chóng hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng.


TTXVN/Tin tức